TA focus (phiên 3/9): Không có lý do để dòng tiền từ bỏ tìm kiếm lợi nhuận

TA focus (phiên 3/9): Không có lý do để dòng tiền từ bỏ tìm kiếm lợi nhuận

(ĐTCK) Trong ngắn hạn, lý do để dòng tiền từ bỏ tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường là cực kỳ thiếu thuyết phục, nếu không muốn nói là rất khó có thể xảy ra.

Kết phiên giao dịch ngày 30/8/2019, VN-Index chốt ở 984,06 điểm, tăng 5,47 điểm (+0,56%) với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 126 triệu đơn vị, giá trị 2.610 tỷ đồng.

Về mặt kỹ thuật

Như vậy là tháng 8 đầy sóng gió đã kết thúc, chốt tháng VN-Index mất khoảng (- 0,8%), không nhiều nếu so với một vài chỉ số trên các thị trường tài chính lớn như Dow Jones (-1,7%), Nikkei 225 (-3,7%), Shang Hai (-1,5%).

Điều này phần nào cho thấy không có nhiều xáo trộn trên thị trường xét trong bối cảnh phức tạp của tháng vừa qua, cũng như nội lực thực sự của VN-Index đủ mạnh để chống đỡ với những tin tức bất lợi từ bên ngoài tác động.

Chart Monthly

Ở khung thời gian dài này, VN-Index đóng cửa nằm dưới MA20, tuy nhiên chỉ số cũng đã tiệm cận rất gần. Hơn nữa, mẫu hình nến có bóng nến phía dưới được xác định khá dài mặc dù là nến đỏ nhưng như vậy cũng không đến nỗi quá tệ. Nó khẳng định, cuối cùng thì bên bán cũng không hẳn áp đảo được bên mua. Nói cách khác cung cầu trên thị trường tương đối cân bằng không lệch quá về bên bán.

Về tổng thể, VN-Index chưa thoát khỏi vùng giá dao động của tháng 7, cục diện này chứng tỏ những biến động mạnh tiêu cực trong tháng cũng chỉ mang tính thời điểm khi tâm lý chi phối nhiều đến quyết định mua bán của nhà đầu tư hơn là sức khỏe thực sự của thị trường.

Chart Weekly

VN-Index mất điểm nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn nằm trên MA20 và đóng cửa vượt cả MA10 đang là những tín hiệu rất đáng chú ý. Tuy nhiên, khối lượng tuần chỉ nhích nhẹ xác nhận dòng tiền nhìn chung vẫn không có động thái giải ngân mạnh. Cầu chỉ khỏe khi có giá hấp dẫn ở những vùng hỗ trợ mạnh, ngoài ra khi giá trên cao, lực mua vẫn yếu và không áp đảo được bên cầm hàng, giúp VN-Index bật mạnh.

Kết thúc tuần, mẫu hình nến với giá đóng cửa rất sát giá mở cửa gợi mở mẫu hình nến Doji quen thuộc phản ánh tâm lý chờ đợi, lưỡng lự của cả bên mua và bán trong 1 tuần sóng gió và không nhiều tin tức hỗ trợ. Động lực tăng và giảm hiện tại đều không rõ ràng dẫn đến giao dịch về cơ bản là giằng co trong biên độ hẹp. Chưa có sự đột phá đáng kể nào mở ra các manh mối, từ đó xác định được chắc chắn hơn việc thắng - thua của bên mua hay bên bán trên thị trường.

Nhìn trên đồ thị, dải Bollinger Band vẫn hẹp và chưa biết sẽ hẹp đến bao giờ khiến chỉ báo này chưa thể xác định giá sắp tới sẽ bứt phá về phía nào, trên hay dưới. Tuy nhiên, rõ ràng nhiều tuần gần đây, VN-Index luôn đóng cửa ở phía trên đường BB middle mặc dù có những tuần, biến động giá là rất dữ dội. Thực tế này cũng cho thấy, có cơ sở tin được cửa VN-Index sẽ phát triển về phía BB top có lẽ sáng hơn là ngược lại.

Các chỉ báo khác như MACD, RSI chưa có nhiều đột biến. Cụ thể trên chart, chỉ báo MACD vẫn trên đường signal, RSI cũng duy trì trên ngưỡng 50. Nhìn chung, không có nhiều tín hiệu tích cực rõ ràng. Chỉ có Stochastic đang có hình thái đẹp, khi bất ngờ đường %K cắt %D hướng đến vùng quá mua, nhìn tương đối lạc quan.

Kết hợp với các đường Trendline và các mức Fibonacci, thì không khó để nhận ra kênh phía dưới chưa thủng và ngưỡng 38,2% (995,36 ) cũng vẫn chưa vượt qua khẳng định VN-Index chưa thể hiện được quá nhiều, chưa có gì đặc biệt đáng chú ý. Nhìn chung, có thể cho rằng, hiện tại, nhiều khả năng thị trường đang tích lũy, củng cố nền tảng chuẩn bị cho 1 con sóng cuối năm rực rỡ..

Tóm lại, thị trường không xấu. Có chăng chỉ là chưa đủ sôi động để lôi kéo dòng tiền vào mạnh hơn khiến giao dịch trồi sụt và giằng co khó chịu. Tuy nhiên, sự phản ứng hiệu quả của VN-Index ở những phiên sóng gió là bằng chứng dễ thấy nhất để nhà đầu tư thêm tự tin, cũng như tiếp tục giữ vững kỳ vọng tích cực với thị trường.

Hơn nữa, các thông tin về sức khỏe của nền kinh tế vẫn vậy, chẳng có gì xấu, đáng lo ngại, thì trong ngắn hạn, lý do để dòng tiền từ bỏ tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường là cực kỳ thiếu thuyết phục, nếu không muốn nói là rất khó có thể xảy ra. 

Tin bài liên quan