TA focus (phiên 14/8): Hạn chế mua đuổi, nhưng luôn sẵn sàng vào hàng tốt

TA focus (phiên 14/8): Hạn chế mua đuổi, nhưng luôn sẵn sàng vào hàng tốt

(ĐTCK) VN-Index đang áp sát những ngưỡng hỗ trợ cực mạnh, khả năng chỉ số sẽ phục hồi kỹ thuật là khá cao. Tuy nhiên, tâm lý lo sợ, nghi ngờ trên thị trường vẫn chưa hề suy giảm.

Kết phiên giao dịch ngày 13/8/2019, VN-Index chốt ở 966,83 điểm, giảm 8,48 điểm (-0,87%) với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 143 triệu đơn vị, giá trị 3.295 tỷ đồng.

Về mặt kỹ thuật

Thị trường rơi ngay khi mở cửa thể hiện sự quyết liệt thoát hàng của bên bán. Các trụ bị bán quá mạnh, tạo hiệu ứng tiêu cực đẩy chỉ số lao dốc cả phiên giao dịch. Số mã đỏ áp đảo hoàn toàn trên bảng điện phản ánh tâm lý tiêu cực của thị trường quá rõ nét. Hiện tượng bán tháo chưa thấy xuất hiện vì những ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vẫn làm tốt vai trò ngăn chặn đà rơi của giá. Tuy nhiên, điểm số vẫn mất tương đối đã gây khó khăn rất lớn cho nhà đầu tư.

Điểm tích cực dễ thấy trong phiên 13/8 rõ ràng là thanh khoản được đẩy lên khá tốt, nhờ có giá hấp dẫn mà bên cầm tiền sẵn sàng giải ngân. Tuy nhiên, cầu chỉ vào nhiều ở vùng gần hỗ trợ mạnh (quanh 965), ngoài ra ở các mức giá phía trên, cung hoàn toàn áp đảo.

Chart Daily

Trên đồ thị, VN-Index trong phiên đã test ngưỡng hỗ trợ động được tạo bởi đường MA150 nhưng không thủng, trong quá khứ gần, đường MA này thường xuyên ngăn được chỉ số xuyên qua. Mức độ cứng của đường MA này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thử thách trong những phiên sắp tới khi tình hình vẫn chưa có gì sáng sủa hơn.

Cây nến hình thành xuất hiện bóng nến nhỏ phía dưới chứng tỏ bên mua cũng nỗ lực ngăn cản bên bán kiểm soát “cuộc chơi” ở một chừng mực nào đó. Sau phiên 13/8, chỉ số đã áp sát đáy kênh mà lần gần nhất (6/8) VN-Index đã không thể xuyên thủng. Nhưng những phiên sắp tới, cũng chưa thể biết được liệu kênh có đứng vững hay không. Tuy nhiên, xác suất trụ được chỉ tầm 50/50 trong bối cảnh hiện tại.

Các chỉ báo như MACD đã ở dưới mốc 0 lần đầu tiên kể từ hôm 3/7. Hơn nữa, vì vẫn duy trì dưới đường Signal càng làm chỉ báo này xấu thêm. Trong khi đó, đường RSI cũng đang có xu hướng xuyên thủng cả ngưỡng 40, gợi ý VN-Index sẽ còn chịu nhiều áp lực tiêu cực trong những phiên tới.

Với hệ thống Ichimoku, đám mây hiện tại đã ngăn thành công VN-Index đi sâu vào trong để thiết lập vị thế bất lợi hơn. Ngoài ra, các chỉ báo khác của hệ thống thì khá tệ, hầu hết đang không ủng hộ VN-Index quay đầu phục hồi trong ngắn hạn.

Nhìn chung, tổng hợp lại ngưỡng hỗ trợ đang là 965 và mạnh hơn nữa sẽ là tầm 961 điểm.

Chart 1hour

Ở khung thời gian này, kênh cũ đã bị phá vỡ quá sâu và hiện tại đang quay ngược lại trở thành ngưỡng cản động của chỉ số. Thanh Bar phục hồi cuối phiên với khối lượng tăng đáng kể đang gợi ý nhịp hồi nhẹ có thể xuất hiện đầu phiên sáng ngày 14/8. Mặt khác, chỉ báo có độ nhạy cao Stochastic đang ở vùng quá bán cũng dấy lên hy vọng có nhịp hồi nhẹ trong 1 vài giờ tới.

Tóm lại, VN-Index đang áp sát những ngưỡng hỗ trợ cực mạnh, khả năng chỉ số sẽ phục hồi kỹ thuật là khá cao. Tuy nhiên, tâm lý lo sợ, nghi ngờ trên thị trường vẫn chưa hề suy giảm.

Đặt trong bối cảnh phức tạp ở giai đoạn này thì rất có thể nhịp phục hồi sẽ không kéo dài được. Do vậy, nhà đầu tư cần tiếp tục kiểm soát rủi ro chặt, hạn chế mua đuổi giá, nhưng luôn sẵn sàng vào hàng tốt với tỷ trọng hợp lý khi có mức giá hấp dẫn xuất hiện trong phiên giao dịch.

Tin bài liên quan