Sự kiện kinh tế quốc tế nổi bật 24 giờ qua

Sự kiện kinh tế quốc tế nổi bật 24 giờ qua

Đêm qua theo giờ Việt Nam, hầu hết chỉ số chứng khoán biến động trong biên độ hẹp do nhà đầu tư chờ đợi hành động của Hy Lạp và các nhà cho vay quốc tế.

TTCK Mỹ đi ngang: Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/2, thị trường chứng khoán Mỹ đã lấy lại được những gì đã mất vào đầu phiên sau khi một nguồn tin từ Chính phủ Hy Lạp cho biết, các nhà lãnh đạo Đảng bảo thủ dự kiến sẽ cung cấp một bức thư cam kết về chương trình thắt lưng buộc bụng cho các tổ chức cho vay quốc tế. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 0,03% lên 12.878,28 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,09% còn 1.350,5 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,02% lên 2.931,83 điểm.

TTCK châu Âu giảm nhẹ: Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/2, thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm sau khi Moody’s Investors Service hạ tín nhiệm của 6 thành viên eurozone. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực eurozone giảm 0,2% xuống mức 262,56 điểm tại London . Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,1% xuống 5.899,87 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,26% xuống 3.375,64 điểm. Chỉ số DAX của Đức rớt 0,15% xuống 6.728,19 điểm.

TTCK châu Á tiếp tục giảm: Ngày 14/2, thị trường chứng khoán châu Á mất điểm sau khi Moody’s Investors Service hạ bậc tín nhiệm đối với nhiều quốc gia thuộc eurozone nhưng đã kịp bù đắp lại nhiều sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng tiền khích thích kinh tế. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,59% xuống mức 125,03 điểm tại Tokyo . Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản tăng 0,59% lên mức 9.052,07 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,15% lên mức 20.917,8 điểm. Chỉ số Shanghai Compsite của Trung Quốc tăng 0,03% lên mức 2.345,38 điểm.

Giá vàng giảm phiên thứ 3: Ngày 14/2, giá vàng giao tháng 4/2012 trên sàn Comex của New York, Mỹ giảm 7,2 USD, tương ứng 0,4%, còn 1.717,7 USD/oz do nhà đầu tư lo ngại trước lời cảnh báo hạ bậc tín nhiệm của hàng loạt quốc gia Châu Âu trong bối cảnh gói cứu trợ thứ 2 dành cho Hy Lạp vẫn chưa thật sự chắc chắn. Như vậy, với 3 phiên giảm liên tục, vàng đã mất 23 USD/oz.

Giá dầu giảm nhẹ: Ngày 14/2, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3/2012 tại thị trường New York, Mỹ giảm 17 cent, tương ứng 0,2%, còn 100,74 USD/thùng do đồng USD tăng giá và doanh số bán lẻ không đạt kỳ vọng đã khiến giới đầu tư bi quan về triển vọng của nền kinh tế Mỹ.

Nhật Bản bơm thêm 130 tỷ USD vào nền kinh tế: Ngân hàng trung ương Nhật Bản công bố việc nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ bằng việc nâng giá trị chương trình mua tài sản thế chấp thêm 10.000 tỷ yên (gần 130 tỷ USD) lên 65.000 tỷ yên (835 tỷ USD).

Italia tuyên bố không cần cứu trợ: Thủ tướng Italia, ông Mario Monti tuyên bố rằng nền kinh tế lớn thứ 3 khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này không cần những chương trình cứu trợ như Hy Lạp mà vẫn có thể vượt qua cuộc khủng hoảng nợ khu vực.