Số lượng nhà đầu tư cá nhân dự ĐHCĐ năm nay của ACB chỉ bằng 30% so với các kỳ đại hội trước đó

Số lượng nhà đầu tư cá nhân dự ĐHCĐ năm nay của ACB chỉ bằng 30% so với các kỳ đại hội trước đó

Sự êm ả bất ngờ

(ĐTCK) Những tưởng mùa ĐHCĐ năm nay sẽ nóng bỏng, nhưng thực tế, sự thờ ơ vẫn phổ biến trong suy nghĩ của đa số NĐT cá nhân.

Những tưởng rằng, mùa ĐHCĐ năm nay sẽ nóng bỏng bởi rất nhiều doanh nghiệp không về đích kế hoạch năm qua, đồng thời TTCK đang sôi động trở lại, nhưng thực tế tại một số đại hội cho thấy, sự thờ ơ vẫn phổ biến trong suy nghĩ của đa số nhà đầu tư cá nhân. Những NĐT đến dự đại hội thì dường như đã chấp nhận thực tế đã diễn ra và chỉ muốn biết điều gì doanh nghiệp dự kiến cho tương lai.

Không gian của Nhà hát Hòa Bình, TP. HCM với cả nghìn chỗ ngồi trở nên quá rộng với ĐHCĐ của Ngân hàng ACB năm nay. Số lượng nhà đầu tư cá nhân chỉ bằng 30% so với các kỳ đại hội trước đó. Lần đầu tiên, đại hội của ngân hàng lớn này chỉ có một câu hỏi trực tiếp tại hội trường. Thêm khoảng 20 câu hỏi chuyên sâu về tài chính được gửi lên bàn chủ tọa. Con số này là rất nhỏ so với số lượng câu hỏi và đối thoại sôi nổi của các kỳ đại hội những năm trước. Thay vì kết thúc vào 3h chiều như mọi năm, ĐHCĐ ACB kết thúc lúc 11h30 trưa.

Tại Hà Nội cùng thời điểm đó, ĐHCĐ của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) có gần 100 cổ đông tham gia đại diện cho 81,41% cổ phần, trong đó có đại diện của hơn 10 quỹ đầu tư. Lượng cổ phiếu ủy quyền dự đại hội của HPG khá lớn. Tuy nhiên, cũng chỉ có hơn 10 giấy câu hỏi gửi lên Hội đồng quản trị, bằng 1/3 số câu hỏi các năm trước và phần thảo luận trực tiếp cũng nhanh chóng kết thúc khi cổ đông không có thêm câu hỏi nào.

Số lượng NĐT khá thưa thớt cũng là quang cảnh tại đại hội của Quỹ đầu tư VF4. Hoặc ĐHCĐ của Vạn Phát Hưng (VPH), công ty bất động sản phải tái cơ cấu nợ với nhiều vấn đề đặt ra về doanh thu và lợi nhuận, cũng diễn ra êm ả đến bất ngờ. Dường như không có sức ép nào quá lớn với Ban lãnh đạo. Và câu nói kết thúc phần thảo luận thường nghe ở các năm trước là “vì thời gian có hạn, các câu hỏi còn lại xin gửi qua email cho chúng tôi” đã biến mất.

Dù số lượng nhà đầu tư nhỏ ít ỏi so với mọi năm, nhưng các đại hội lại nhanh chóng đủ 65% cổ phần tham dự để khai mạc. Như ĐHCĐ của REE, thay vì phải chờ đợi cả buổi sáng, kêu gọi cổ đông ủy quyền, cổ đông nhỏ lẻ đến dự như năm ngoái, thì năm nay ĐHCĐ đã sớm khai mạc vì đạt đúng tỷ lệ 65%.

Điều này cho thấy, trong hơn một năm qua, cơ cấu cổ đông của nhiều công ty niêm yết đã tập trung hơn rất nhiều. Cổ phiếu được gom dần và nằm trong tay các cổ đông lớn nhiều hơn. Giá cổ phiếu xuống thấp là cơ hội cho cổ đông sáng lập mua vào và động thái gom mua của nhà đầu tư chuyên nghiệp bên ngoài càng thúc đẩy các cổ đông nội bộ phải tăng tỷ lệ sở hữu.

Trong các phiên giao dịch tuần trước, không chỉ có nhà đầu tư nước ngoài miệt mài gom vào một số cổ phiếu vì mục đích riêng của họ, mà ngay cả một số cổ phiếu có giá dưới thị giá, dù không phải mục tiêu của “đội lái”, cũng cho thấy dấu hiệu gom mua như DXG, BIC, SAM, VCM.…

Năm nay, nhà đầu tư không chất vấn căng thẳng khi doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch. Lý do các doanh nghiệp đưa ra giống nhau là chi phí đầu vào cao, lãi suất tăng cao, nhu cầu thị trường giảm... Nếu tiếp tục chất vấn, NĐT cũng không thể có một câu trả lời thỏa đáng hơn.

ĐHCĐ những ngày đầu mùa đại hội không nóng có phải là điều đáng lo ngại? Một bộ phận lớn cổ đông nhỏ lẻ đã rời bỏ thị trường, một số đã quay lại nhưng chỉ quan tâm đến lướt sóng. Các nhà đầu tư lớn gom mua và nắm giữ vì tin vào sự phát triển bền vững của thị trường... Các sắc màu đó đang để lại dấu ấn mới cho mùa đại hội năm nay.