SSI ước lãi hợp nhất kỷ lục 3.350 tỷ đồng, đang hoàn thiện hồ sơ tăng vốn

SSI ước lãi hợp nhất kỷ lục 3.350 tỷ đồng, đang hoàn thiện hồ sơ tăng vốn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giám đốc tài chính CTCK SSI, bà Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2021 ước đạt 3.350 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch năm là 1.870 tỷ đồng và hơn gấp đôi so với kết quả 1.558 tỷ đồng của năm 2020.

Đây là mức kỷ lục lợi nhuận của SSI trong 21 năm hoạt động, khẳng định vị thế công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán vừa qua xuất hiện nhiều tin đồn liên quan tới việc thanh tra các công ty chứng khoán về việc cho vay ký quỹ (margin) với một số cổ phiếu nóng, đồng thời cho rằng, các CTCK bị rủi ro mất vốn khi các cổ phiếu này mất thanh khoản.

Liên quan đến vấn đề này, bà Hà cho biết, đối với SSI, hoạt động cho vay margin luôn luôn chủ trương theo chính sách quản trị rủi ro chặt chẽ, thận trọng. Việc thiết lập hạn mức cấp margin được căn cứ trên các đánh giá nhiều yếu tố, bao gồm cả các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và các yếu tố thị trường, dữ liệu đưa vào chấm điểm cổ phiếu được xét trên cả dữ liệu lịch sử để đánh giá được diễn biến và quá trình biến động giá và thanh khoản của cổ phiếu.

Do đó, SSI từ lâu không cấp margin cho nhóm cổ phiếu gặp sự cố vừa qua và chỉ cấp margin cho một số ít cổ phiếu ngành bất động sản có nội tại cơ bản tốt, trong đó cũng phân làm các nhóm tỷ lệ cho vay từ 10%, 20% đến 50%. Đối với số ít cổ phiếu bất động sản mà SSI cấp margin, việc cho vay cũng được kiểm soát bằng hệ thống các hạn mức đan chéo và giám sát hàng ngày để kịp thời có phương án xử lý nhanh chóng hỗ trợ bảo vệ an toàn cho cả nhà đầu tư và công ty. Trong đợt thị trường biến động này, SSI không phát sinh nợ xấu, cũng như đã không phát sinh nợ xấu trong nhiều năm qua.

Đồng thời, liên quan đến câu chuyện tăng vốn, luồng thông tin thị trường cũng đồn thổi về việc là Ủy ban Chứng khoán (UBCKNN) hiện đang tạm ngưng việc cấp phép tăng vốn của nhiều công ty chứng khoán – thêm phần tác động tiêu cực tới nhóm cổ phiếu chứng khoán trong những phiên gần đây.

Đối với SSI, bà Hà cho biết, Bộ Tài chính và UBCKNN luôn khuyến khích SSI phát triển đúng với vị thế của đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới chứ không có chủ trương tạm ngưng cấp phép tăng vốn như tin đồn. Vì vậy, những đồn đại về việc SSI bị tạm ngưng cấp phép tăng vốn là không có căn cứ. Hiện tại, SSI đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ tăng vốn để trình UBCKNN phê duyệt theo quy trình.

“Chúng tôi tin tưởng rằng UBCK vẫn luôn luôn ủng hộ các CTCK thực hiện các biện pháp tích cực và minh bạch để nâng cao tiềm lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, phục vụ các nhu cầu của khách hàng, nhà đầu tư được hiệu quả và lâu dài, góp phần phát triển thị trường chứng khoán bền vững”, bà Hà nói.

Theo bà Hà, chắc chắn rằng việc tăng vốn thành công sẽ giúp cho SSI có điều kiện thuận lợi mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nắm bắt được các cơ hội của thị trường, phục vụ nhà đầu tư được tích cực hơn, đem lại lợi nhuận cho cổ đông được tốt hơn. SSI kỳ vọng và luôn luôn nỗ lực phấn đấu đạt được kỳ vọng là định chế tài chính mạnh nhất trên thị trường chứng khoán trong nước, có thể sánh vai với những định chế tài chính mạnh cùng ngành ở ngoài nước.

Nhìn nhận về TTCK năm 2022, có thể là một năm không dễ dàng với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên dựa trên triển vọng hồi phục khả quan của kinh tế Việt Nam sau khi kiểm soát được đại dịch, tôi nhìn nhận tích cực đối với thị trường chứng khoán trong năm nay. Bà Hà cho rằng thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục tăng, nhiều doanh nghiệp có nội tại cơ bản tốt sẽ phục hồi mạnh hơn sau đại dịch. Vì vậy, nhà đầu tư tiếp tục có những cơ hội đầu tư tốt, công ty chứng khoán tiếp tục hưởng lợi trong năm 2022.

Tuy nhiên, những khó khăn và biến động xấu lúc nào cũng có thể phát sinh và nhà đầu tư nên rút kinh nghiệm sâu sắc từ những sự cố đáng tiếc liên quan tới các cổ phiếu tăng quá nóng trong thời gian qua để đầu tư thận trọng, hiệu quả, an toàn hơn.

Tương tự SSI, CTCK VND mới đây cũng lên tiếng về tin đồn UBCKNN từ chối cho VNDIRECT tăng vốn là không có căn cứ.

Thị trường chứng khoán vài phiên gần đây giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn, tâm lý từ hưng phấn chuyển sang tiêu cực, trong khi đó ở các diễn đàn, room chát, các thông tin không kiểm chứng lan truyền mạnh mẽ càng khiến nhà đầu tư hoang mang. Thậm chí tối qua, còn có tin đồn liên quan đến ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc HOSE bị bắt lan truyền tối ngày 18/1 - gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư và uy tín của HOSE.

HOSE khẳng định những tin đồn về ông Lê Hải Trà là không đúng sự thật, đồng thời đề nghị các thành viên thị trường phối hợp, hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh, sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận và phát tán trên các trang mạng xã hội.

Tin bài liên quan