Ông trùm truyền thông Mudoch.

Ông trùm truyền thông Mudoch.

Sóng gió bủa vây trùm truyền thông Murdoch

Bê bối nghe lén điện thoại của phóng viên tờ News of the World bị đưa ra ánh sáng đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng trong đế chế truyền thông của tỷ phú Rupert Murdoch.

Giờ đây, Murdoch phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ có thể làm tiêu tan sự nghiệp lừng lẫy mà ông đã cất công gây dựng suốt vài thập kỷ qua.

 

Thứ tư tuần trước, News Corp - đế chế truyền thông của Rupert Murdoch - đã từ bỏ thương vụ trị giá 12 tỷ USD nhằm giành quyền kiểm soát kênh truyền hình BSkyB trong bối cảnh liên tục có những sức ép về chính trị và luật pháp do bị cáo buộc nghe lén điện thoại. Ông thừa nhận mình có thể không giành được sự ủng hộ của chính quyền nước Anh cho vụ mua bán trên do các đảng lớn của nước này đều đã đứng lên chống lại News Corp.

 

“Rõ ràng vụ mua bán khó mà thành được trong bối cảnh hiện nay”, Chase Carey - Phó chủ tịch News Corp - cho biết.

 

Chuyện này thật là mỉa mai cay đắng đối với Murdoch khi chính tờ tạp chí ông mua lại năm 1969 News of the World lại phá tan tham vọng điều hành kênh truyền hình ăn nên làm ra nhất nước Anh. Ông trùm truyền thông đã phải “khai tử” tờ báo 168 năm tuổi này và bay đến London nhằm cứu vãn thương vụ BSkyB. Nhưng cuối cùng, hy vọng nắm giữ 61% cổ phần BSkyB của News Corp đã bị dập tắt.

 

Bên cạnh đó, hai trong số những lãnh đạo cao cấp thân tín của ông là Les Hinton - chủ tờ báo Wall Street Journal và Rebekah Brooks - người đứng đầu chi nhánh tại Anh của News Corp là News International đã phải từ chức.

 

Tuy nhiên, những người chỉ trích Murdoch cho rằng chừng đó vẫn là chưa đủ. Theo lãnh đạo Đảng Lao Động Ed Miliband, Murdoch nắm giữ quá nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng của tỷ phú này trong ngành truyền thông Anh phải được giảm bớt.

 

Theo chính trị gia Chris Bryant, sau khi bà Brooks từ chức, giờ đến lượt gia đình Murdoch. Một quan chức cấp cao của sở cảnh sát Anh Scotland Yard cho The Sunday Telegraph biết, các lãnh đạo của News International, trong đó có con trai của Rupert Murdoch là James Murdoch, đang bị điều tra về vai trò trong vụ việc nghe lén điện thoại.

 

Vị trí chủ tịch không điều hành BSkyB của “Murdoch con” đang bị lung lay khi ban lãnh đạo kênh truyền hình này quyết định tổ chức một phiên họp đặc biệt để quyết định tương lai của ông này. Ông sẽ phải trả lời những câu hỏi về các khoản tiền hối lộ.

 

Vào thứ ba tới, Rupert và James Murdoch cùng bà Brooks sẽ phải trình bằng chứng về vai trò của họ trong vụ bê bối nghe lén lên Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao. Đồng thời, họ cũng phải giải trình lý do trước đó News International lại bao biện vụ việc nghe lén chỉ là hành động của một phóng viên thiếu đạo đức nghề nghiệp.

 

Một số người thân thiết với gia đình Murdoch và ban lãnh đạo của News Corp cho rằng có khả năng Rupert Murdoch sẽ từ bỏ cương vị giám đốc điều hành và chỉ giữ chức chủ tịch của tập đoàn này. Tuy ban lãnh đạo vẫn chưa chính thức thảo luận, nhưng tình hình đang thay đổi và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

 

Hôm chủ nhật, Rupert Murdoch đã lần thứ hai phải đăng lời xin lỗi về vụ bê bối nghe lén làm chao đảo đế chế truyền thông của ông: “Chúng tôi xin lỗi về những việc làm sai trái nghiêm trọng đã xảy ra. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về những tổn thương mà các nạn nhân có liên quan phải gánh chịu”.

 

Vụ bê bối trên cũng làm sụp đổ hoàn toàn vị trí của Murdoch trên chính trường nước Anh suốt 3 thập kỷ. Trước thời điểm vụ việc vỡ lở, các đời Thủ tướng Anh từ Margaret Thatcher, Tony Blair đến người đương nhiệm là David Cameron đều muốn giành được sự ủng hộ của Murdoch trong nhiệm kỳ của mình.

 

Mới đây, một nhóm cổ đông của News Corp đã đâm đơn kiện công ty về sai lầm điều hành nghiêm trọng xung quanh bê bối nghe lén. Trong các diễn biến liên quan, cổ đông của tập đoàn đã lên tiếng về những chiêu thức Murdoch dùng để nâng đỡ người nhà và những người thân tín.

 

Họ cũng bổ sung vào một đơn kiện trước đó buộc tội các lãnh đạo công ty đã ưu ái cho người thân. Cụ thể, ban điều hành đã trả quá tay cho con gái của Rupert Murdoch là Elisabeth để mua lại hãng sản xuất chương trình truyền hình Shine Group. Nội dung cáo buộc Murdoch thường xuyên lợi dụng News Corp để làm giàu cho bản thân và thành viên trong gia đình trên những đồng tiền của công ty và các cổ đông.

 

Điều đáng lo ngại nhất cho tỷ phú Murdoch là cuộc khủng hoảng truyền thông này có thể lan sang Mỹ. Đây là nơi tập trung nhiều chi nhánh làm ăn khấm khá nhất của ông như Fox TV network, hãng phim 20th Century Fox, tờ The Wall Street Journal và New York Post.

 

Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang tiến hành điều tra liệu có hay không việc các nạn nhân vụ 11/9 và gia đình họ bị các tờ báo của News Corp nghe lén điện thoại.

 

Ngoài ra, các cổ đông chính đang kêu gọi công ty mẹ là tập đoàn News Corp bán các tờ báo tại Anh của hãng do lo ngại vụ bê bối sẽ lan đến bên kia bờ Đại Tây Dương. Theo Bernie Ecclestone - ông trùm giải đua xe hơi F1, thương vụ mua lại Formula One của Rupert Murdoch cũng có thể bị đình lại.

 

Cổ phiếu của News Corp đã rớt giá kể từ khi một bài báo phanh phui một vụ nghe lén điện thoại từ năm 2002 vào tuần trước. Theo sau đó là hàng loạt cáo buộc xâm phạm đời tư đối với các tờ báo ở Anh khác của Murdoch là The Sun và The Sunday Times. Những ngày gần đây, giá cổ phiếu của News Corp đã sụt giảm 7%, khiến giá trị công ty bị mất khoảng 3 tỷ USD.