Khách hàng mua vàng và trang sức tại cửa hàng của PNJ

Khách hàng mua vàng và trang sức tại cửa hàng của PNJ

Sợ virus Corona, nhiều khách hàng mua vàng tại TP.HCM đón ngày Thần Tài sớm

(ĐTCK) Ngày vía Thần tài là mùng 10 tháng Giêng Âm lịch. Đây cũng là dịp được nhiều người chọn mua vàng cầu may mắn, tiền tài của cải sẽ được sinh sôi nảy nở suốt năm.

Ghi nhận tại các cửa hàng kim hoàn sáng ngày mùng 9 Âm lịch, lượng khách hàng đổ về rất đông. Đặc biệt, hệ thống các cửa hàng đã kịp thời hành động nhằm bảo vệ sức khỏe khách hàng và nhân viên giữa lúc dịch cúm do virus Corona đang diễn biến phức tạp.
 
Từ sáng sớm, khách hàng đã đổ về PNJ Next Gò Vấp để mua sắm cầu may mắn đầu năm nhằm tránh khung thời gian cao điểm ngày Thần Tài và cũng là tự bảo vệ trước dịch cúm Corona.
 
Khẩu trang được chuẩn bị sẵn tại các điểm cửa hàng để giúp khách hàng an tâm hơn khi mua sắm.
 
Toàn bộ các tư vấn viên trên toàn hệ thống đều sử dụng khẩu trang trong suốt ca làm việc và chủ động đề nghị, phát khẩu trang cho tất cả khách hàng đến giao dịch tại cửa hàng.

Trong dịp Thần Tài năm nay, nhiều người mua trang sức để đón vía Thần Tài. Anh Thành, tuổi Giáp Tý quyết định mua một nhẫn vàng có khắc hình con Rồng. "Thân - Tý - Thìn là tam hợp. Tôi cũng thích màu vàng, lại thích hình rồng nên mua vì đam mê thôi", anh Thành nói.

Trong khi đó, chị Thu cũng quyết định không mua mà đổi nhẫn kim cương với hột xoàn... to hơn. "Tôi chỉ đổi, giá nhỉnh hơn không bao nhiêu. Nhưng mua kim cương thì vui rồi. Lấy quà đầu năm, kiêm luôn quà ngày Tình nhân 14/2, vậy mà ông xã tôi còn đòi khấu trừ luôn cả quà 8/3", chị Thu cho hay.

Các mặt hàng trang sức tiếp tục là điểm nhấn thu hút khách hàng trẻ. Đặc biệt, những sản phẩm được thiết kế riêng nhằm phục vụ các tín đồ thời trang và đón đầu nhu cầu mua sắm ngày Valentine năm nay.

Theo ông Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc Quan hệ đối ngoại PNJ, trong mùa vía Thần Tài năm nay, trang sức có vẻ lên ngôi.

Bên cạnh việc mua miếng vàng thần tài thì rất nhiều khách hàng đều lựa chọn các mẫu trang sức phong thủy, gắn với các biểu tượng may mắn, tâm linh hay linh vật năm Canh Tý cũng được mua rất nhiều.

Trong ngày vía “Thần Tài”, toàn hệ thống PNJ sẽ mở cửa vào lúc 6h sáng và đóng cửa sau 11h đêm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng.

Để phục vụ nhu cầu tương đối lớn của người tiêu dùng trong ngày Thần Tài 2020, các doanh nghiệp kim hoàn đã lên kế hoạch chuẩn bị trong nhiều tháng trước.

Ông Dương Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết, mua vàng trong ngày Thần Tài đã trở thành hoạt động quen thuộc của người Việt Nam, ai cũng mong muốn sở hữu một vài chỉ vàng trong ngày mùng 10 tháng Giêng để cầu may mắn.

Để chuẩn bị cho ngày Thần Tài 2020, DOJI đã tung ra 280.000 sản phẩm đa dạng, tăng 30% so với dịp Thần Tài năm ngoái, đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong đó, ngày Thần Tài năm nay, sản phẩm vàng đúc hình chuột được dự báo sẽ là dòng sản phẩm hút khách.

Cùng mạng lưới gần 100 cửa hàng và gần 400 đại lý của DOJI trên toàn quốc, với đa dạng dòng sản phẩm, doanh nghiệp này đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ngày 2/2, giá vàng thế giới ở mức 1.588 - 1.589 USD/ounce, mức giá này giữ nguyên so với phiên giao dịch một ngày trước đó.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 2/2, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 44,6  - 45,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 1/2.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 44,45 - 44,95  triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này giữ nguyên ở chiều mua vào và  tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Tin bài liên quan