Ảnh: EPA-EFE

Ảnh: EPA-EFE

Số người chết vì virus corona vượt quá 1.000 người, mức tác động với kinh tế Trung Quốc đang bị đánh giá thấp

(ĐTCK) Hôm thứ Ba (11/2), Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo, số người chết do virus Corona tại nước này đã vượt quá 1.000 người. Theo Reuters, các nhà phân tích lo ngại, dường như ảnh hưởng của dịch bệnh tới nền kinh tế đang bị đánh giá thấp.

Số người chết do dịch bệnh vượt quá 1.000 người

Theo báo cáo hôm thứ Ba (11/2) của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã có 108 ca tử vong mới trong ngày 10/2, vượt qua kỷ lục tăng 97 ca tử vong của ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.016 người.

Mặt khác, có 2.478 ca nhiễm mới được xác nhận, giảm từ 3.062 ca của ngày hôm trước, nâng tổng số ca nhiễm lên 42.638 ca. Đây là lần thứ hai trong hai tuần qua, các nhà chức trách ghi nhận sự sụt giảm về số ca nhiễm mới, lóe lên một số hy vọng về việc dịch bệnh đang qua giai đoạn đỉnh điểm.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo, đã có các trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona lây truyền từ những người chưa từng đến Trung Quốc và những sự việc đang nhìn thấy có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.

Hiện đã có 319 trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc đại lục, với hai trường hợp tử vong, một ở Hồng Kông và một ở Philippines, theo các quan chức WTO.

Doanh nghiệp Trung Quốc trở lại làm việc với khó khăn chồng chất

Các doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, song hàng trăm doanh nghiệp cho biết, họ cần các khoản vay hàng tỷ USD để duy trì hoạt động. 

Cùng với đó, bất chấp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, chính quyền nước này sẽ ngăn chặn tình trạng sa thải hàng loạt với quy mô lớn, khó khăn khiến các doanh nghiệp đã phải bắt đầu chính sách cắt giảm nhân viên.

“Việc bùng phát dịch bệnh do virus Corona đã thay đổi hoàn toàn động lực của nền kinh tế Trung Quốc”, các nhà phân tích tại JPMorgan lưu ý trong một báo cáo gần đây, đồng thời một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong quý này.

Trong khi đó, Reuters trích dẫn hai nguồn tin từ các ngân hàng Trung Quốc cho biết, hơn 300 công ty nước này đang tìm kiếm các khoản vay ngân hàng với tổng trị giá ít nhất 57,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8,2 tỷ USD) nhằm đối phó với sự gián đoạn hoạt động khi các thành phố bị phong tỏa, các nhà máy đóng cửa và chuỗi cung ứng cũng bị tê liệt.

Trong số các doanh nghiệp này bao gồm cả những tên tuổi như Nhà cung cấp ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng Meituan Dianping, Hãng sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi hay Công ty Vận tải Didi Chuxing Technology.

Nhiều doanh nghiệp khác đã phải bắt đầu sa thải nhân viên. Hãng Xinchao Media cho biết, họ đã sa thải 500 nhân viên Công ty, trong khi chuỗi nhà hàng Xibei bày tỏ lo lắng về vấn đề trả lương cho khoảng 20.000 nhân công của mình.

Theo Reuters, các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, họ sẽ đưa ra các biện pháp để ổn định việc làm, ngoài biện pháp cắt giảm lãi suất và kích thích tài khóa đã được công bố trước đó nhằm giảm thiểu suy thoái.

Mức độ thiệt hại do dịch bệnh đang bị đánh giá thấp?

Sau khi phố Wall lập đỉnh kỷ lục mới trong phiên giao dịch hôm thứ Hai (10/2), thị trường chứng khoán châu Á cũng khởi sắc hơn vào phiên ngày thứ Ba (11/2) trong bối cảnh các nhà máy của Trung Quốc đang nỗ lực mở cửa hoạt động trở lại.

Với bối cảnh hiện tại, Reuters cho biết, giới phân tích cảnh báo, các nhà đầu tư có thể đang đánh giá thấp mức độ thiệt hại về mặt kinh tế mà dịch bệnh lần này gây ra.

Các nhà phân tích tại Nomura cũng lo ngại, thị trường toàn cầu cho đến nay dường như đang đánh giá thấp đáng kể mức độ gián đoạn về kinh tế mà dịch bệnh có thể gây ra.

Một nhóm nghiên cứu thuộc chính phủ Trung Quốc dự báo, virus Corona có thể sẽ làm giảm ít nhất 1% tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay, đồng thời lo ngại, tình trạng kéo dài sẽ gây ra hậu quả tiêu cực cho tăng trưởng toàn cầu.

Dịch bệnh do chủng virus Corona mới khởi phát tại thành phố Vũ Hán, trung tâm hành chính của tỉnh Hồ Bắc vào cuối tháng 12. Hiện tại, Hồ Bắc đang bị phong tỏa, đồng thời các nhà ga và sân bay vẫn đóng cửa.

Một quan chức chính phủ Bắc Kinh cho biết, sẽ khó khăn hơn trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus khi mọi người trở lại làm việc.

“Khoảng 160 triệu người dự kiến sẽ trở lại nơi làm việc trên khắp Trung Quốc trong tuần tới sau khi kết thúc kỳ nghỉ”, một quan chức cho biết.

Tin bài liên quan