Nhân viên y tế thăm khám bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: DPA).

Nhân viên y tế thăm khám bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: DPA).

Số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha tăng kỷ lục, vượt 9.000

Số ca tử vong vì virus corona tại Tây Ban Nha đã tăng lên hơn 9.000, trong khi số ca nhiễm cũng vượt mức 100.000 theo số liệu thống kê mới nhất.

Reuters dẫn thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay 1/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 864 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 9.053 người. Đây là mức tăng ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Tây Ban Nha.

Số ca mắc Covid-19 cũng tăng mạnh tại Tây Ban Nha trong 24 giờ qua, lên tới 102.136 người, biến nước này trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Italia.

Tây Ban Nha đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3 và có thể sẽ được kéo dài tới ngày 11/4 do tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Tất cả người lao động, ngoại trừ nhân sự làm những công việc thiết yếu, được yêu cầu làm việc tại nhà. Tuy vậy, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng tại Tây Ban Nha, tạo gánh nặng lên hệ thống y tế của nước này.

Các bệnh viện và nhà xác tại Tây Ban Nha đều rơi vào tình trạng quá tải do số ca nhiễm và tử vong tăng nhanh trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, giới chức y tế Tây Ban Nha dự đoán dịch Covid-19 tại nước này có thể đang bước vào giai đoạn ổn định và dịch có thể sắp lên đến đỉnh điểm tại Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật tư và thiết bị bảo hộ y tế. Hai máy bay chở khẩu trang, chất kháng khuẩn từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay quân sự gần Madrid hôm nay 1/4.

Trong số các ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha, 9.444 người là các nhân viên y tế. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số nhân viên y tế bị nhiễm virus tại nước này hiện ở mức cao nhất thế giới.

Madrid hiện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha, với 3.865 người chết và gần 30.000 ca nhiễm.

Một ổ dịch Covid-19 đang xuất hiện tại cung điện Moncloa, nơi tọa lạc của chính phủ Tây Ban Nha. 3 bộ trưởng và phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha đã bị nhiễm virus corona.

Giám đốc Trung tâm Điều phối trường hợp khẩn cấp Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simon gần đây cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ông Simon, 57 tuổi, là người dẫn đầu chiến dịch chống Covid-19 tại Tây Ban Nha.

Ngoài Tây Ban Nha, các nước châu Âu khác cũng đang “gồng mình” chống dịch Covid-19 khi số ca tử vong và nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu giảm xuống.

Tin bài liên quan