Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng vọt lên 763 người, số người chết tăng lên 7 người

(ĐTCK) Sáng thứ Hai (24/2), Hàn Quốc đã xác nhận thêm 161 ca nhiễm virus Covid-19 mới tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 763 ca. Số người chết cho đến hiện tại đã lên tới 7 người, theo Yonhap News.

Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 131 trường hợp được ghị nhận tại thành phố 2,5 triệu dân Daegu, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Bên cạnh Daegu, tỉnh Gyeonggi lân cận Seoul đã xác nhận thêm 10 trường hợp nhiễm bệnh, Busan thêm 2 trường hợp và Gwangju thêm 1 trường hợp, KCDC cho biết.

Ông Kim Gang-lip, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc, thừa nhận: "Nếu chính quyền không ngăn chặn được sự lây lan của Covid-19 tại Daegu, khả năng cao dịch bệnh sẽ lan rộng toàn quốc".

Theo các quan chức, các cơ quan y tế sẽ kiểm tra khoảng 28.000 người ở Daegu xuất hiện các triệu chứng cúm trong vòng 2 tuần qua.

Bệnh nhân tử vong mới nhất là một người đàn ông 62 tuổi. Bệnh nhân qua đời tại bệnh viện Cheongdo hôm qua. Trong số 7 trường hợp tử vong, có 5 trường hợp liên quan đến bệnh viện Cheongdo.

Hôm 21/2, chính phủ Hàn Quốc đã đưa Daegu và Cheongdo vào diện “chăm sóc đặc biệt".

Theo các quan chức, mặc dù số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc gia tăng một cách đáng báo động trong những ngày gần đây, chính phủ nước này hiện không có kế hoạch mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từ đến từ các tỉnh khác của Trung Quốc, ngoài Hồ Bắc.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nghiêm trọng và mất kiểm soát, hôm qua (23/2), chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo dịch bệnh tại nước này lên mức “đỏ”, mức cao nhất. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ về bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất kể từ sau đợt dịch cúm H1N1 năm 2009.

Mức cảnh báo cao nhất cho phép các nhà chức trách ra lệnh đóng cửa tạm thời các trường học và cắt giảm các chuyến bay đến và đi từ Hàn Quốc.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã yêu cầu các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học các cấp hoãn bắt đầu học kỳ mới trong một tuần. Bộ Quốc phòng hiện cách ly 7.700 binh sĩ nhằm ngăn chặn virus lây lan.

Tin bài liên quan