Takashi Okuda

Takashi Okuda

Sharp: “Bách niên buồn”!

(ĐTCK) Trong mấy ngày gần đây, Sharp Corp., tập đoàn sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng nổi tiếng của Nhật Bản đã liên tục đưa ra những quyết định khó khăn, thậm chí là đau đớn nhằm “cắt lỗ”.

Ngày 22/8/2012, Sharp đã thông báo quyết định cắt giảm 3.000 lao động tại các nhà máy lắp ráp TV ở Trung Quốc và Mexico. Đây là đợt giảm nhân sự lớn của Sharp tại 2 thị trường trọng điểm này. Trước đó, Sharp đã cắt giảm 5.000 lao động tại Trung Quốc và Mexico.

Đây mới chỉ là động thái khởi đầu, bởi theo nhiều nguồn tin, Sharp đang có ý định bán đứt các nhà máy sản xuất, lắp ráp tivi của mình tại Ba Lan, Malaysia, Trung Quốc và Mexico cho Tập đoàn Hon Hai Precision Industry Co. (Đài Loan).

Không chỉ có vậy, theo tin từ Nikkei, tờ báo kinh doanh có uy tín ở Nhật Bản, Sharp còn đang tính đến chuyện bán toàn bộ mảng sản xuất máy photocopy lẫn máy điều hoà không khí.

Cũng theo Nikkei, 3 công ty Nhật Bản là Kyocera Corp, Daiwa House Industry Co và Daikin Industries Ltd đã bày tỏ nguyện vọng muốn mua lại mảng photocopy và máy điều hoà không khí này của Sharp.

Thêm vào đó, Sharp còn dự định bán luôn cả nhà máy sản xuất tấm panel năng lượng mặt trời tại Sakai, miền Tây Nhật Bản (có giá trị 100 tỷ yên).

Ngoài ra, Sharp còn đang xem xét bán đứt cả một số dự án bất động sản của mình, như Toà nhà Ichigaya ở quận Shinjuku ( Tokyo ); Toà nhà Makuhari ở TP. Chiba…

Không chỉ có vậy, Sharp còn rao bán 0,6% cổ phần của Hãng sản xuất máy ảnh Olympus Corp.; thoái vốn góp trong liên doanh Eliiy Power Co chuyên sản xuất pin lithium ion…

Trong năm tài chính 2011 (kết thúc vào ngày 31/3/2012), Sharp đã bị lỗ ròng tới 290 tỷ yên (3,5 tỷ USD). Vì kết quả yếu kém này, nên ông Mikio Takayama đã phải nhường lại chiếc ghế Chủ tịch cho ông Takashi Okuda, 58 tuổi. Ông này đã bắt đầu đảm nhiệm chức vụ mới từ ngày 1/4/2012. Song dưới sự lãnh đạo của ông Takashi Okuda, kết quả kinh doanh bước đầu của Sharp vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Cụ thể, trong quý II/2012, Sharp bị lỗ ròng 138,4 tỷ yên, tăng gần gấp 3 lần so với mức lỗ của quý II/2011 (49,28 tỷ yên). Doanh thu quý II/2012 của Sharp cũng giảm 28,4% xuống còn 458,6 tỷ yên, do doanh thu từ mảng TV màn hình tinh thể lỏng (LCD) giảm mạnh.

Tại phiên giao dịch ngày 23/8, giá cổ phiếu của Sharp đứng ở mức hơn 175 yên/cổ phiếu, sau khi chạm đáy là 164 yên/cổ phiếu vào ngày 15/8, mức thấp nhất trong vòng 38 năm qua.

Còn nhớ, cuối tháng 3/2012, Tập đoàn Hon Hai Precision Industry Co., công ty mẹ của Foxconn (Đài Loan) đã ký kết một thoả thuận chiến lược với Sharp.

Theo đó, Hon Hai sẽ đầu tư 132,9 tỷ yên (1,6 tỷ USD) vào Sharp, hay chính xác hơn là vào mảng sản xuất - kinh doanh TV LCD của Sharp nhằm giúp cho Tập đoàn này cải thiện tình hình kinh doanh vốn rất ảm đạm.

Cụ thể, Hon Hai, cùng với 4 công ty con, trong đó có Foxconn (Far East) Ltd., Q-Run Holdings Ltd… sẽ mua lại hơn 9,9% cổ phần của Sharp với trị giá 66,9 tỷ yên. Như vậy, Honhai chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Sharp. Bên cạnh đó, Hon Hai sẽ đầu tư 66 tỷ yên để mua lại 46,48% cổ phần của Sharp tại nhà máy sản xuất LCD kích thước lớn tại Sakai, Osaka, phía Tây Nhật Bản. Đồng thời, Honhai cam kết sẽ tiêu thụ 50% tổng sản phẩm của nhà máy.

Tuy nhiên, lãnh đạo Honhai vừa chính thức yêu cầu thương thảo lại các điều khoản của thoả thuận đã ký. Lý do là vào tháng 3 năm nay, khi ký thoả thuận, giá cổ phiếu của Sharp còn ở mức 550 yên/cổ phiếu, còn nay chỉ hơn 170 yên/cổ phiếu. Hon Hai đòi tăng tỷ lệ sở hữu lên 20%, thay vì chỉ là 9,9% như trước.

Tháng 9 năm nay, Sharp sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập. Đây có lẽ là Lễ kỷ niệm không mấy vui vẻ của Sharp, khi đón nhận toàn chuyện buồn.

Tuy nhiên, cũng phải khách quan thừa nhận là tình hình của Sharp chưa phải đã hoàn toàn bi đát, mà vẫn còn có “cửa sáng”.

Nhiều nhà phân tích dự báo, sắp tới, Sharp sẽ chỉ tập trung vào việc làm màn hình LCD thế hệ mới cho các máy điện thoại thông minh (smartphone) iPhone lẫn máy tính bảng (tablet) iPad của Apple. Tức là Sharp sẽ chấp nhận làm một thầu phụ cho đại gia Apple của Mỹ.

Theo Reuters, mới đây, ông Takashi Okuda của Sharp đã tuyên bố với báo giới rằng, Apple sẽ chọn Sharp làm đối tác chính cung cấp màn hình thay cho Samsung ở phiên bản iPhone, iPad mới nhất. Hiện 60-70% màn hình iPad là do Samsung chế tạo, phần còn lại thuộc về LG Display và Sharp.

Dù các thông số về màn hình iPhone 5 vẫn không được tiết lộ, nhưng có thể chúng sử dụng công nghệ IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide) của Sharp, với ưu điểm tiêu thụ ít điện năng, độ nét điểm ảnh tăng lên... Thông tin này đã  tạo ra tin đồn rằng Apple có thể là một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh đầu tiên áp dụng công nghệ này của Sharp. Nếu Apple cứ tiếp tục ăn nên làm ra, thì chắc chắn Sharp cũng được nhờ.