Sẽ có Hiệp hội pháp chế doanh nghiệp năm 2015

Sẽ có Hiệp hội pháp chế doanh nghiệp năm 2015

(ĐTCK) Sáng ngày 21/12, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Một trong những mục tiêu nhiệm kỳ mới của CLB này là trở thành Hiệp hội Pháp chế vào năm 2015.

Câu lạc bộ Pháp chế ra đời từ năm 1999 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm tạo ra một tổ chức để hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, thường xuyên những vấn đề về pháp luật, cập nhật hệ thống văn bản, chính sách mới.

Đây còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật kinh tế, là diễn đàn để doanh nghiệp đóng góp ý kiến của mình nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế.

Trong suốt hơn 10 năm qua, CLB Pháp chế doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như tư vấn pháp luật miễn phí, cung cấp thông tin pháp luật miễn phí, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho các giám đốc, chủ doanh nghiệp, cán bộ pháp chế…

Nhiều tập đoàn lớn của Nhà nước như Tập đoàn Than – Khoáng sản, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tập đoàn Dệt may (Vinatex), Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro)… đã yêu cầu CLB mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

Theo đại diện của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam , tập đoàn nhận được sự hỗ trợ rất lớn của CLB trong công tác pháp chế. Tuy nhiên, CLB cần phải tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là đường dây hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ hỏi đáp khi có nhu cầu. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo ngắn hạn, phải thiết thực hơn.

Một trong mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới này là CLB phấn đầu trở thành Hiệp hội pháp chế doanh nghiệp vào năm 2015.