Sau 10 năm, doanh thu của MIC tăng gấp 20 lần

Sau 10 năm, doanh thu của MIC tăng gấp 20 lần

(ĐTCK) Tối qua (5/10), tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (8/10/2007 – 8/10/2017) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Với số vốn khiêm tốn ban đầu chỉ 300 tỷ đồng, doanh thu năm đầu tiên chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng, sau 10 năm hoạt động, đến nay vốn điều lệ của MIC gấp 2,7 lần (đạt 800 tỷ đồng), doanh thu gấp hơn 20 lần (đạt 2.150 tỷ đồng), tổng tài sản gấp 13 lần (đạt hơn 3.000 tỷ đồng), cổ tức duy trì ở mức 7-10%/năm.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao năng lực, uy tín của MIC trong việc thu xếp bảo hiểm cho các dự án, các công trình của Bộ Quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước.

Ghi nhận những cải thiện về quy mô (vươn lên đứng thứ 6/30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần) cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Xuân Hà đặc biệt ấn tượng những đầu tư không ngừng của MIC cho việc phát triển hệ thống mạng lưới cũng như sở hữu bộ máy chặt chẽ kỷ luật trong điều hành quản trị, phát huy tinh thần của quân đội nhân dân Việt Nam.

Về kế hoạch kinh doanh, ông Nguyễn Quang Hiện, Tổng giám đốc MIC cũng cho biết theo chiến lược đề ra, MIC phấn đấu có mặt trong Top 5 DNBH phi nhân thọ về thị phần (đến năm 2020), Top 3 (đến năm 2020).