Năm 2011 là năm TTCK sẽ diễn ra nhiều sự chuyển biến về chất, để bứt lên một giai đoạn phát triển cao hơn - Ảnh: Hoài Nam

Năm 2011 là năm TTCK sẽ diễn ra nhiều sự chuyển biến về chất, để bứt lên một giai đoạn phát triển cao hơn - Ảnh: Hoài Nam

Sau 1/1/2011, TTCK có gì mới?

(ĐTCK-online) Sau thập niên đầu tiên hiện diện trong nền kinh tế, TTCK Việt Nam bước vào năm 2011 với một diện mạo khác xa bước chập chững ban đầu.

Với gần 600 DN niêm yết, trên 100 công ty chứng khoán, 40 công ty quản lý quỹ và 1 triệu tài khoản nhà đầu tư, TTCK Việt Nam thực sự đã tích tụ được nội lực, đang vươn lên khẳng định vai trò là một kênh đầu tư, kênh huy động vốn trong nền kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển 10 năm 2011 - 2020, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 7-7,5%, lạm phát không quá 7%. Trên khía cạnh vĩ mô, nếu mục tiêu kinh tế được thực thi như kế hoạch, sẽ tạo điều kiện căn bản để TTCK giữ được sự ổn định. Còn trong lòng TTCK, năm 2011 cũng là năm sẽ diễn ra nhiều sự chuyển biến về chất, để bứt lên một giai đoạn phát triển cao hơn.

Trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán, bước sang năm 2011, Việt Nam còn đúng 1 năm là phải mở cửa hoàn toàn theo các cam kết tại WTO. Các tổ chức nước ngoài 1 năm nữa sẽ được lập công ty 100% vốn tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ chứng khoán. Sức ép phải tồn tại, phải cạnh tranh đang khiến hoạt động góp vốn, mua lại công ty chứng khoán diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn bao giờ hết. Theo thống kê từ UBCK, đã có  trên 10 tổ chức nước ngoài trở thành cổ đông lớn và có chân trong HĐQT tại CTCK Việt Nam.

Năm 2011, khối CTCK dự báo sẽ chuyển động theo 3 xu hướng chính. Những công ty đã phát triển mạnh sẽ củng cố vị thế trên sân nhà, sẵn sàng cạnh tranh với khối ngoại. Những công ty ở mức trung bình có xu hướng tìm đối tác chiến lược để tăng vốn, tăng khả năng cạnh tranh. Số còn lại đang tìm cách bán lại công ty để tìm một hướng đi khác. Cùng với áp lực đổi mới của khối CTCK, DN và nhà đầu tư sẽ được hưởng một lợi ích vô hình, đó là sự chuyên nghiệp hóa cung cấp dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam.

Với khối DN niêm yết, công tác tạo hàng trong hành trình 10 năm qua đã cho một kết quả ngoài mong đợi. Ngày càng có nhiều DN nhận thức rằng, TTCK thực sự mang đến những giá trị mới. Khi nguồn cung đã tương đối dồi dào, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 được UBCK đặt ra là tạo thêm nguồn cầu mới, để giữ được thanh khoản cho TTCK và sự cân bằng của cán cân cung - cầu. Cùng với việc nền kinh tế sẽ giữ nhịp phát triển ổn định, những chính sách cởi mở hơn trên TTCK như cho phép lập quỹ mở, quỹ bất động sản, áp dụng các sản phẩm phái sinh, nới rộng các điều kiện về giao dịch chứng khoán... sẽ là động lực để thu hút dòng vốn đổ vào TTCK Việt Nam.

Bước sang năm 2011, công tác đảm bảo trật tự thị trường cũng sẽ được UBCK và các cơ quan chức năng đẩy lên một nấc cao hơn. Các mức xử phạt vi phạm hành chính sẽ tăng gấp 5, gấp 10 lần năm cũ và những khoản lời bất chính từ sự trục lợi trên thị trường sẽ bị tịch thu toàn bộ. Cùng là hành vi thao túng, trục lợi thị trường, ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm hình sự đang được cơ quan chức năng định rõ. Khi những quy định này được áp vào TTCK, sẽ không chỉ có tác dụng răn đe, mà còn tạo ý thức buộc nhà đầu tư phải tìm hiểu pháp luật khi đầu tư để đảm bảo đi đúng đường.

Năm 2011, với sự chuyển động trong lòng thị trường liên quan đến tính chuyên nghiệp của dịch vụ chứng khoán; tính toàn vẹn của sức cầu chứng khoán và tính minh bạch, công bằng trong các giao dịch, TTCK Việt Nam có cơ sở để kỳ vọng vào một năm phát triển ổn định và bền vững hơn.