Ảnh: AFP.

Ảnh: AFP.

Sáng nay, số người nhiễm mới dịch Covid-19 tại Hàn Quốc tăng thêm 594 ca

(ĐTCK) Theo báo cáo được công bố sáng thứ Bảy (29/2) của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca nhiễm Covid-19 mới tại nước này đã tăng thêm 594 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.931 ca. Số người chết là 16 người.

KCDC cho biết, trong số 476 ca nhiễm mới, có 182 ca đước ghi nhận tại Daegu và 60 ca ở Bắc Gyeongsang. Đây cũng là 2 tâm dịch của Hàn Quốc. 

Tại Busan, số ca nhiễm đã tăng lên 77, và khoảng một nửa trong số này liên quan có liên quan một nhà thờ Thiên chúa giáo ở quận Dongnae.

 Khoảng 42% các ca nhiễm tại Daegu, tương đương 840 trường hợp, có liên quan mật thiết đến một nhánh của giáo phái tôn giáo Tân Thiên Địa hoạt động phía đông nam thành phố này. Còn lại hầu hết các trường hợp không xác định được nguồn gốc lây nhiễm cũng được cho là có liên quan đến giáo phái trên, theo KCDC.

Chỉ 1,6% trường hợp nhiễm bệnh là những người gần đây đã đi du lịch nước ngoài hoặc tiếp xúc với họ.

Hàn Quốc cũng xuất hiện bệnh nhân tái nhiễm đầu tiên. Bệnh nhân số 25, một phụ nữ 70 tuổi, được  xác nhận tái nhiễm sau 6 ngày xuất viện.

Hiện, số người đang được kiểm tra và cách ly ở Hàn Quốc lên tới 29.154 người. Trong tổng số 82.762 trường hợp nghi nhiễm tại quốc gia này cho tới nay, 53.608 ca đã cho kết quả âm tính với Covid-19.

Dịch Covid-19 xuất hiện ở 54 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 83.000 người nhiễm bệnh, ít nhất 2.858 người chết.

Tin bài liên quan