Sáng 3/2, giá vàng và USD tự do cùng tăng vọt

Sáng 3/2, giá vàng và USD tự do cùng tăng vọt

(ĐTCK) Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng thêm khoảng 200.000 đồng/lượng, vượt qua mốc 38 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND ngân hàng đang niêm yết quanh 22.690 đồng/USD, tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh lên 23.180 đồng/USD.

Giá vàng SJC giao dịch trong ngày hôm nay (3/2) đang được niêm yết ở mức 37,60 - 38,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này đã tăng 140.000 đồng/lượng chiều mua vào – tăng 170.000 đồng/lượng chiều bán ra so với ngày hôm qua.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đã tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt ngày ngày hôm qua. Hiện đang được niêm yết ở mức 35,38 - 35,83 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng 12,7 USD lên mức 1.222,3 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex tăng 16,4 USD lên 1.224,6 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm qua tăng mạnh và đã ở đỉnh trong hơn 2 tháng qua do đồng USD kéo dài chuỗi ngày giảm giá, trong khi chứng khoán Mỹ chưa ngừng suy giảm do lo ngại bất ổn từ những chính sách đầy tranh cãi mà tân tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong thời gian gần đây.

Các chính sách kinh tế của ông Donald Trump hướng đến một nền kinh tế Mỹ ưu tiên xây dựng cơ bản, việc làm và giảm thuế hiện gần như vẫn nằm trên bàn giấy. Và sự chú ý lại đều đang dồn vào sắc lệnh nhập cư, khiến giới đầu tư lo lắng về sự bất ổn hơn là những kỳ vọng, ít nhất là trong ngắn hạn.

Cùng với đó, việc FED phát đi thông điệp trong cuộc họp hôm thứ Tư vừa qua, rằng khó có khả năng tăng lãi suất trong tháng 3 tới cũng là nguyên nhân đẩy đồng USD tiếp tục giảm.

Sáng nay theo giờ Việt Nam, chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0,38% xuống 99,37 điểm.

Trong nước, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay giảm 1 đồng/USD về 22.198 đồng/USD. 

Tại một số ngân hàng thương mại trong ngày hôm nay, tỷ giá đang giao dịch quanh ngưỡng 22.605 – 22.690 đồng/USD, cụ thể:

Tại Vietcombank, tỷ giá đang đang giao ở mức 22.605 - 22.675 đồng/USD, giảm 15 đồng/USD so với chiều ngày hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá hiện đang giao dịch ở mức 22.620 - 22.690 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD so với ngày hôm qua.

Tại Vietinbank, tỷ giá hiện đang ở mức 22.605 - 22.685 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với ngày hôm qua.

Tại Techcombank, tỷ giá hiện được niêm yết ở 22.500 - 22.620 đồng/USD.

Tại ACB, tỷ giá hiện đang được giao dịch ở 22.590 - 22.680 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do đang giao dịch ở mức mua vào 23.080 đồng/USD và bán ra ở mức 23.180 đồng/USD, tăng 150 đồng/USD chiều mua - tăng 180 đồng/USD chiều bán so với chiều ngày hôm qua.

Tin bài liên quan