Sáng 15/2, vàng biến động sát ngưỡng 37 triệu đồng/lượng, tỷ giá USD tiếp tục đi lên

Sáng 15/2, vàng biến động sát ngưỡng 37 triệu đồng/lượng, tỷ giá USD tiếp tục đi lên

(ĐTCK) Giá vàng trong nước sáng nay giảm nhẹ, sau phiên phục hồi lên gần ngưỡng 37 triệu đồng/lượng vào chiều hôm qua, hiện đang giao dịch tại 36,95 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng chưa ngừng tăng, hiện đã lên tới 22.795 đồng/USD.

Giá vàng SJC giao dịch ngày hôm qua (14/2) giảm khoảng 60.000 đồng/lượng vào đầu giờ sáng, sau đó đã phục hồi, tăng trở lại 80.000 đồng/lượng vào cuối ngày, chốt phiên giao dịch ở mức 36,66 – 36,96 triệu đồng/lượng.

Mở cửa sáng nay (15/2), giá vàng SJC giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào - bán ra. Hiện đang niêm yết ở mức 36,65 - 36,95 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều ngày hôm qua. Hiện đang được niêm yết ở mức 34,36 - 34,81 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đêm qua, có lúc giá vàng vọt lên gần 1.235 USD/ounce rồi lao dốc một mạch xuống 1.221 USD/ounce, về cuối phiên phục hồi nhẹ trở lại, đứng ở mức 1.229,49 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex giảm nhẹ về 1.255,4 USD/ounce

Đà tăng của giá vàng bị chặn lại vì đồng đôla mạnh lên, đặc biệt trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện của bà Janet Yellen - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tại đây, bà phát biểu rằng, cơ quan này đang lên kế hoạch tăng lãi suất ngay vào cuộc họp chính sách sắp tới. Chỉ số đồng đôla cũng nhờ vậy lên mức cao nhất 3 tuần.

Cũng trong phiên điều trần, bà Janet Yellen cũng cho biết thêm, lãi suất đồng USD có thể sẽ được tăng dần dần. Và bất kỳ chính sách thuế nào nên được xem xét vấn đề thâm hụt ngân sách một cách thận trọng.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay tăng 0,27% lên 101,29 điểm.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày hôm nay tăng thêm 1 đồng/USD lên 22.236 đồng/USD.

Tại một số ngân hàng thương mại trong ngày hôm nay, tỷ giá tăng lên 22.710 - 22.795 đồng/USD, cụ thể:

Tại Vietcombank, tỷ giá đang đang giao ở mức 22.710 - 22.780 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD so với chiều ngày hôm qua.

Tại BIDV, tỷ giá hiện đang giao dịch ở mức 22.725 - 22.795 đồng/USD, tăng 35 đồng/USD so với chiều ngày hôm qua.

Tại Vietinbank, tỷ giá hiện đang ở mức 22.710- 22.790 đồng/USD, tăng 50 đồng/USD chiều mua vào – tăng 40 đồng/USD chiều bán ra so với chiều ngày hôm qua.

Tại Techcombank, tỷ giá hiện đã tăng lên 22.690 - 22.795 đồng/USD.

Tại ACB, tỷ giá đang được giao dịch ở 22.700 - 22.790 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do đang giao dịch ở mức mua vào 22.790 đồng/USD và bán ra ở mức 22.820 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với chiều ngày hôm qua.

Tin bài liên quan