Sáng 12/11, giá vàng vẫn rơi tự do

Sáng 12/11, giá vàng vẫn rơi tự do

(ĐTCK) Giá vàng SJC mở cửa sáng nay tiếp tục lao dốc, với mức giảm hơn 400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, kết thúc đêm qua, giá vàng thế giới cũng đã có phiên giảm thứ 3 liên tiếp sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Giá vàng SJC mở cửa ngày hôm qua (11/11) đã lao dốc, giảm hơn 400.000 đồng/lượng. Ngay sau đó, giá vàng đã phục hồi mạnh mẽ, có thời điểm chiều bán ra tiến sát mốc 37 triệu đồng/lượng, tiếp tục xu thể giằng co, khi tăng giảm liên tục với biên độ 50.000 - 100.000 đồng/lượng trong cả phiên giao dịch, chốt ngày ở mức 35,88 - 36,15 triệu đồng/lượng.

Mở cửa sáng nay (12/11), giá vàng SJC giảm mạnh thêm 430.000 đồng/lượng chiều mua vào - giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chiều ngày hôm qua, hiện đang ở mức 35,45 - 35,75 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đã giảm 400.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua, hiện đang được niêm yết ở mức 33,97 - 34,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, tại New York, giá vàng giao ngay giảm 2,46% xuống mức 1.227,60USD/ounce, đây đã là phiên giảm thứ ba liên tiếp kể từ khi giá vàng tăng đến ngưỡng 1.316,6 USD/ounce hôm 9/11.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex cũng giảm 43,7 USD/ounce, đứng tại 1,222.7 USD/ounce.

Theo một số nhà phân tích tại thị trường New York, giá vàng trong phiên giao dịch đêm qua liên tiếp giảm sâu chủ yếu do giới đầu tư lo ngại con đường chính sách Tổng thống mới đắc cử.
Hiện thị trường đang trông chờ vào động thái của Fed đối với việc có nâng lãi suất vào tháng 12 tới hay không để tìm hướng đi cho vàng.
Tin bài liên quan