Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Sản lượng than Indonesia có thể đạt 380 triệu tấn

Theo Hiệp hội Khai thác than Indonesia (APBI), nước này có thể đạt sản lượng than 380 triệu tấn trong năm 2012, tăng 14,4% so với mức mục tiêu của chính phủ.

Giám đốc điều hành APBI Supriatna Suhala nói rằng APBI đưa ra dự báo trên do năm nay Indonesia có thể đạt sản lượng 360 triệu tấn than.

 

Ngoài ra, con số mục tiêu của chính phủ thấp hơn ước tính của Hiệp hội, do chính phủ không tính đến sản lượng của các công ty khai thác than có quy mô nhỏ.

 

Ông Supriatna Suhala cho biết mức mục tiêu của chính phủ được đưa ra để xác định lượng than đá các nhà sản xuất phải bán trên thị trường trong nước theo quy định nghĩa vụ thị trường nội địa (DMO).

 

Theo đó, trong năm 2012 các nhà khai thác than sẽ phải bán 24,72% sản lượng của mình (tức khoảng 82,1 triệu tấn, trong đó 69,7% dành cho các nhà máy điện) cho các nhà sử dụng trong nước.

 

Chỉ khoảng 80% các công ty khai thác than đăng ký trong dữ liệu của chính quyền trung ương, hay hiện chỉ có 63 công ty bị ràng buộc với DMO.

 

Các công ty có số lượng than nghĩa vụ phải bán nhiều nhất là PT Kaltim Prima (KPC), nhà sản xuất than lớn nhất Indonesia, gần 12,7 triệu tấn; PT Adaro Indonesia, nhà sản xuất lớn thứ hai, trên 11,7 triệu tấn; nhà sản xuất lớn thứ ba PT Kideco Jaya Agung - 8 triệu tấn; PT Arutmin và PT Berau Indonesia - hai nhà sản xuất than lớn thứ tư và thứ năm, phải bán 6,6 triệu tấn và 5,5 triệu tấn.

 

Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia cho biết năm 2010 nước này đã sản xuất 275 triệu tấn than, trong đó riêng quý 1 năm 2011 khai thác được 188 triệu tấn./.