Samsung là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và hiệu quả nhất tại Việt Nam

Samsung là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và hiệu quả nhất tại Việt Nam

Samsung rót tiếp 1 tỷ USD vào Bắc Ninh

Với Dự án Samsung Display 1 tỷ USD ở Bắc Ninh, Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đang muốn biến Việt Nam thành “cứ điểm sản xuất toàn cầu hoàn chỉnh” của mình.

Một cách hồ hởi, ông Ngô Sỹ Bích, Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh cho biết, việc ký kết Bản thỏa thuận phát triển Dự án Samsung Display giữa Ban và Công ty TNHH Samsung Display sẽ được thực hiện ngay trong tuần này.

“Mọi thủ tục sẽ được hoàn tất để ngay trong những ngày cuối tháng 6 này, chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án”, ông Bích nói và xác nhận, khoản vốn đầu tư mà Samsung “chi” cho Dự án Samsung Display là 1 tỷ USD.

Theo nguồn tin riêng của Báo Đầu tư, ngay sau khi nhận giấy chứng nhận đầu tư, Samsung Display sẽ khởi công xây dựng Dự án trong tháng 7/2014 trên khuôn viên Khu tổ hợp công nghệ Samsung Bắc Ninh (Samsung Complex). Mục tiêu của Dự án là thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) liên quan tới sản xuất màn hình có độ phân giải cao; đồng thời sản xuất, lắp ráp các thế hệ tiếp theo của màn hình có độ phân giải cao, bao gồm cả màn hình cong và uốn cong… cho các thiết bị điện tử.

Theo kế hoạch, sản phẩm của Dự án không chỉ cung cấp cho hai Khu tổ hợp công nghệ Samsung Bắc Ninh và Thái Nguyên, mà còn xuất khẩu ra thị trường thế giới. Vì thế, khi đề xuất triển khai xây dựng Dự án ở Việt Nam, Samsung Display đã nhiều lần khẳng định, dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự hoạt động ổn định và hiệu quả của không chỉ hai tổ hợp nói trên, mà còn nhiều dự án khác.

Hơn thế nữa, theo thông tin của Báo Đầu tư, thì với việc triển khai Dự án Samsung Display, Samsung muốn biến Việt Nam thành “cứ điểm sản xuất toàn cầu hoàn chỉnh” của mình.

Samsung, kể từ khi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động đầu tiên ở Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư ban đầu chỉ 670 triệu USD, nay nâng lên 2,5 tỷ USD, đã rất nỗ lực trong thu hút nhà đầu tư vệ tinh, cũng như tự mình xây dựng các nhà máy sản xuất linh kiện. Chẳng hạn, trong Samsung Complex Bắc Ninh, ngoài 2 nhà máy lắp ráp điện thoại di động, còn có 4 nhà máy chuyên sản xuất các loại linh kiện, như camera, LCD, vỏ điện thoại…

Trong khi đó, ở Thái Nguyên, ngoài nhà máy sản xuất điện thoại di động, Samsung cũng đã đầu tư Dự án Sản xuất bảng mạch in Samsung Electro-Machanics, vốn đầu tư 1,23 tỷ USD. Dự án này, theo thông tin mới nhất, đã thực hiện được khoảng 80% công việc, dự kiến đến cuối tháng 8/2014 sẽ hoàn tất việc xây dựng. Theo kế hoạch, tháng 10/2014, Samsung Electro-Machanics sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên để cung ứng cho hai Khu tổ hợp công nghệ Samsung Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Báo cáo từ Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh cho biết, năm ngoái, Samsung Bắc Ninh đã xuất khẩu được 23,9 tỷ USD, đạt giá trị gia tăng 7,6 tỷ USD và tỷ lệ nội địa hóa đạt 33%. Tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới, khi Samsung Electro-Machanics đi vào hoạt động và đặc biệt là khi Dự án Samsung Display chính thức sản xuất, dự kiến bắt đầu từ quý I/2015, bởi màn hình là một trong những loại linh kiện chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành sản phẩm.

Theo kế hoạch, trong năm nay, cả 2 nhà máy sản xuất điện thoại di động của Samsung sẽ xuất khẩu khoảng 35 tỷ USD. Khi Samsung Thái Nguyên đi vào hoạt động ổn định, khoảng 50% sản lượng điện thoại di động của Samsung sẽ được sản xuất tại Việt Nam, biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất mới của Samsung trên toàn cầu. Và khi các nhà máy sản xuất linh kiện hoàn tất, Việt Nam sẽ thực sự là cứ điểm sản xuất toàn cầu hoàn chỉnh của Samsung.

Như vậy, cộng thêm dự án 1 tỷ USD này, Samsung sẽ nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên khoảng 6,8 tỷ USD, trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và hiệu quả nhất tại Việt Nam. Chưa kể, cùng với Samsung Điện tử, Samsung Display (công ty này trước đây cũng thuộc Samsung Điện tử, nhưng đã được tách ra từ tháng 7/2012 để tập trung nghiên cứu và phát triển màn hình độ phân giải cao - PV), thì Samsung C&T cũng đã lên kế hoạch đầu tư một loạt dự án khác trong lĩnh vực hạ tầng, như Lọc dầu Long Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng 3, đóng tàu Khánh Hòa…

Tin bài liên quan