Phố Wall có trọn 1 tuần giảm điểm trước những lo ngại về tình hình châu Âu - Ảnh: Reuters

Phố Wall có trọn 1 tuần giảm điểm trước những lo ngại về tình hình châu Âu - Ảnh: Reuters

S&P 500 có chuỗi giảm tồi tệ nhất 7 tháng

(ĐTCK) Với 6 phiên giảm điểm liên tiếp và để mất mốc hỗ trợ quan trọng 1.300 điểm, chỉ số S&P 500 đã có chuỗi giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2011.

 

Hôm qua (18/5) là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Facebook trên sàn Nasdaq. Ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch, cổ phiếu của mạng xã hội này đã tăng mạnh hơn 10% so với giá IPO (38 USD/cổ phiếu), lên 42,05 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu này thậm chí còn lên mức cao nhất trong ngày là 45 USD/cổ phiếu trước khi bị kéo ngược trở lại và đóng cửa chỉ còn giữ được mức tăng nhẹ 0,6%, lên 38,23 USD/cổ phiếu.

 

Các nhà đầu tư đã thận trọng trước cuộc họp của lãnh đạo các quốc gia G8 để bàn về cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro.

 

Sau 6 phiên giảm điểm liên tiếp, chỉ số S&P 500 đã xuyên thủng ngưỡng 1.300 điểm, mức hỗ trợ quan trọng của chỉ số này. Đây cũng là chuỗi giảm điểm tồi tệ nhất của chỉ số này kể từ tháng 10/2011.

 

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Dow Jones giảm 73,11 điểm (-0,59%), xuống 12.369,38 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 9,64 điểm (-0,74%), xuống 1.295,22 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 34,90 điểm (-1,24%), xuống 2,778.79 điểm.

 

Tính chung, trong tuần, chỉ số Dow Jones giảm 3,5%, S&P 500 giảm 4,3% và Nasdaq giảm 5,3%.

 

Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch cuối tuần cũng chìm trong sắc đỏ. Trong đó, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 70,76 điểm (-1,33%), xuống 5.267,62 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 37,74 điểm (-0,6%), xuống 6.271,22 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 3,99 điểm (-0,13%), xuống 3.008 điểm.

 

Thị trường chứng khoán châu Á cũng cùng chung cảnh ngộ, nhưng mức giảm mạnh hơn so với phố Wall và chứng khoán châu Âu. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 265,28 điểm (-2,99%), xuống 8.611,31 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 249,08 điểm (-1,3%), xuống 18.951,85 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 43,51 điểm (-1,54%), xuống 2.779,1 điểm.