Reuters: OPEC+ đang xem xét gia hạn cắt giảm sản lượng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) OPEC+ đang xem xét việc gia hạn cắt giảm sản lượng kể từ tháng 4 thay vì tăng sản lượng do nhu cầu dầu phục hồi vẫn còn mong manh do cuộc khủng hoảng Covid-19, theo ba nguồn tin OPEC+ nói với Reuters hôm thứ Tư (3/3).
Reuters: OPEC+ đang xem xét gia hạn cắt giảm sản lượng

Các bộ trưởng OPEC+ sẽ tổ chức một cuộc họp đầy đủ diễn ra vào thứ Năm (4/3) để quyết định về việc liệu sẽ tăng hay cắt giảm sản lượng dầu.

Hiện tại, thị trường đang kỳ vọng OPEC+ sẽ tăng sản lượng khoảng 500.000 thùng/ngày kể từ tháng 4.

Lãnh đạo OPEC, Ả Rập Xê Út cũng được cho là sẽ chấm dứt việc cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm 1 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, ba nguồn tin OPEC+ cho biết hôm thứ Tư (3/3) rằng, một số thành viên chủ chốt của OPEC đã đề nghị giữ nguyên sản lượng của OPEC+ ở thời điểm hiện tại, điều này có nghĩa sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng từ tháng 4 thay vì tăng sản lượng như dự kiến.

Mặc dù vậy, họ cho biết vẫn chưa rõ liệu Ả Rập Xê Út sẽ chấm dứt việc cắt giảm tự nguyện hay sẽ gia hạn.

Giá dầu Bent đã tăng khoảng 1 USD/thùng lên gần 64 USD/thùng sau thông tin này.

Hôm thứ Ba (2/3), một tài liệu của các chuyên gia OPEC+ đã kêu gọi “sự lạc quan thận trọng” với lý do “những bất ổn tiềm ẩn trên thị trường hàng hoá vật chất và tâm lý vĩ mô, bao gồm rủi ro từ đột biến Covid-19 vẫn đang gia tăng”.

OPEC+ cho biết, đợt tăng giá dầu gần đây có thể được thúc đẩy bởi những nhà đầu cơ trên thị trường dầu mỏ hơn là những cải thiện về các nguyên tắc cơ bản của thị trường.

OPEC dự kiến ​​nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2021 sẽ tăng 5,8 triệu thùng/ngày lên khoảng 96 triệu thùng/ngày. Con số này sẽ vẫn thấp hơn nhu cầu dầu trong năm 2019 khoảng 100 triệu thùng/ngày.

Nga được nhiều người cho là sẽ thúc đẩy tăng sản lượng nhiều hơn nữa, nhưng vào tháng 2, Nga không thể tăng sản lượng mặc dù đã được OPEC+ cho phép làm như vậy do thời tiết mùa đông khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản lượng.

JPMorgan cho biết, họ đã nói chuyện với ông Denis Deryushkin, đại diện của Nga trong ủy ban kỹ thuật OPEC+ và báo cáo rằng Nga thấy một số lý do hợp lý trong việc tăng sản lượng do thị trường dầu đang thâm hụt 500.000 thùng/ngày.

“Nga tin rằng nếu sản lượng được duy trì ở mức hiện tại, thị trường sẽ thâm hụt nghiêm trọng hơn. Do đó, sản xuất cần được khôi phục nhưng tốc độ và sản lượng vẫn chưa được quyết định”, JP Morgan cho biết.

Tin bài liên quan