Rắn hổ mang bò lên giường nhà dân tránh rét

Một cậu bé ở tỉnh Chonburi hôm 7/12 bị sốc khi con rắn kịch độc bất ngờ trườn qua chân trong lúc nằm nghịch điện thoại.
Rắn hổ mang bò lên giường nhà dân tránh rét

Suthep Laongkeaw, 10 tuổi, đang nằm trên giường thì thấy có thứ gì đó trườn qua chân. Theo phản xạ tự nhiên, cậu giật mình hất nó ra khỏi cơ thể và bật dậy xem chuyện gì đang xảy ra nhưng con vật đã trốn mất.

"Gia đình tôi đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ nên thằng bé không thể nhìn rõ con gì đã bò lên giường. Chúng tôi bật điện và kiểm tra xung quanh nhưng không tìm thấy gì", mẹ của Laongkeaw kể lại.

Phải tới sáng hôm sau, trong lúc chuẩn bị cho trận đấu bóng với bạn bè, Laongkeaw mới tá hỏa khi nhận ra thứ bò qua chân mình tối qua là một con rắn hổ mang kịch độc.

Những cảnh quay được ghi lại cho thấy con vật dài khoảng 90 cm nằm cuộn tròn bên trong chiếc giày Adidas màu xanh.

"Ơn trời là con trai tôi đủ cảnh giác để kiểm tra đôi giày trước khi xỏ chúng. Nếu không, thằng bé có thể đã bị rắn cắn chết. Tôi không nghĩ nó lại trốn trong chiếc giày bóng đá suốt đêm qua", mẹ Laongkeaw cho biết thêm.

Đội cứu hộ địa phương sau khi nhận được điện báo đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc. Họ dùng gậy chuyên dụng tóm gọn con vật và sau đó đem thả nó tại một khu vực cách xa khu dân cư.

Một người trong nhóm cứu hộ cho biết con rắn chỉ đang cố gắng tìm nơi tránh rét chứ không phải mò vào nhà dân để kiếm thức ăn.

Rắn hổ mang thường sinh sống ở vùng đồng bằng, rừng nhiệt đới, cánh đồng và khu vực đông dân cư.

Chúng thường ăn động vật gặm nhấm, cóc, ếch, chim và các loài rắn khác. Chế độ ăn chuột dẫn chúng đến khu vực sinh sống của con người bao gồm trang trại hay vùng ngoại ô. Nọc độc của rắn hổ mang chúa chứa độc tố thần kinh và chất độc gây hại cho tim.

Tin bài liên quan