Ảnh Internet

Ảnh Internet

Quý III/2020: Vượt qua Apple, Xiaomi trở thành công ty smartphone lớn thứ 3 trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Xiaomi chính thức vượt Apple để trở thành công ty điện thoại thông minh lớn thứ ba dựa trên các lô hàng điện thoại thông minh trên toàn thế giới trong quý III/2020.

Báo cáo của Canalys, công ty phân tích thị trường toàn cầu, IDC, nhà cung cấp thị trường toàn cầu và Counterpoint, một công ty nghiên cứu toàn cầu chuyên về các sản phẩm công nghệ và di động cho thấy top 3 vị trí đứng đầu lần lượt là Samsung, Huawei và Xiaomi trong quý III/năm 2020.

Xiaomi đã xuất xưởng 46,5 triệu thiết bị trên toàn cầu với thị phần 13,1% và tăng trưởng 42,0% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo từ Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker của IDC.

Cao hơn hẳn 4,9 triệu thiết bị so với Apple (41,9 triệu) sản xuất trong quý vừa qua và chiếm khoảng 13,1% thị phần trên toàn cầu.

Báo cáo của Canalys cho thấy Xiaomi đứng ở vị trí thứ ba với hầu hết các sản phẩm bán chạy trên toàn thế giới trong Quý 3 năm 2020.

Báo cáo của Canalys cho thấy Xiaomi đứng ở vị trí thứ ba với hầu hết các sản phẩm bán chạy trên toàn thế giới trong Quý 3 năm 2020.

Theo Canalys, mặc dù số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn thế giới đạt 348 triệu chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng Xiaomi vẫn đạt được 47,1 triệu chiếc với mức tăng trưởng 45% trong quý 3 năm 2020.

Sau khi bị tuột mất ngôi vị đứng đầu vào tay Huawei trong quý II, Samsung đã đòi lại ngôi vương của mình với việc xuất xưởng 80,2 triệu chiếc smartphone, chiếm tới 22,4% thị phần trong quý III.

Counterpoint cho biết thêm, Xiaomi đã đạt lượng điện thoại thông minh xuất xưởng cao nhất từ trước đến nay với 46,2 triệu chiếc trong quý 3 năm 2020, đạt 46,2 triệu chiếc với mức tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành tích ấn tượng của Xiaomi có được là nhờ vị thế vững mạnh ở quê nhà Trung Quốc, chiếm 53% sản lượng của Xiaomi trong quý 3 năm 2020, cùng với đó là sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các thị trường trọng điểm khác, trong đó có Ấn Độ.

Tại thị trường Ấn Độ, năng lực sản xuất của Xiaomi đã phục hồi lên gần 85% so với trước đại dịch, điều này đã giúp Xiaomi đáp ứng tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng. Thị trường Đông Nam Á cũng hoạt động rất tốt trong quý vừa qua.

Ngoài ra, cũng phải nói đến việc Apple bị sụt giảm thị phần trong quý 3 năm nay là do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã khiến sự kiện ra mắt iPhone 12 bị chậm trễ, gây ảnh hưởng rất lớn đến hãng công nghệ này.

Redmi 9 series nằm trong số các dòng điện thoại thông minh bán chạy nhất của Xiaomi. Ngoài ra, Xiaomi đã ra mắt Redmi K30 Ultra tầm trung và Mi 10 Ultra cao cấp tại Trung Quốc, điều này càng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và cũng được đề cập trong báo cáo của IDC.

Tin bài liên quan