Quý I/2016, cả nước xuất siêu 1,36 tỷ USD

(ĐTCK) Theo số liệu thống kê về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa vừa được Tổng cục Hải quan công bố mới đây, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 thặng dư gần 624 triệu USD, đưa xuất siêu quý I/2016 lên 1,36 tỷ USD.
Quý I/2016, cả nước xuất siêu 1,36 tỷ USD

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Tổng Cục hải quan, trong 3 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 76,17 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó trị giá xuất khẩu là 38,77 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 37,4 tỷ USD.

Tính riêng tháng 3/2016, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 29,61 tỷ USD, tăng 45,2% so với tháng trước (do tháng trước có số ngày nghỉ lễ nhiều). Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu là 15,12 tỷ USD, tăng 49,7% và tổng trị giá nhập khẩu là 14,49 tỷ USD, tăng 40,8% so với tháng 2/2016.

Xét về số tuyệt đối, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước tăng 9,22 tỷ USD so với tháng trước, trong đó xuất khẩu tăng hơn 5 tỷ USD và nhập khẩu tăng 4,2 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 thặng dư gần 624 triệu USD, qua đó nâng mức thặng dư thương mại trong quý I/2016 đạt 1,36 tỷ USD.

Tin bài liên quan