Ông Nguyễn Hùng Dũng,
Tổng giám đốc Tổng CTCP Kỹ thuật dầu khí Việt
Tính đến hết quý I/2013, Công ty đạt tổng doanh thu 533 tỷ đồng, đạt hơn 20% kế hoạch cả năm và lợi nhuận sau thuế 274 tỷ đồng, đạt 27,4% kế hoạch năm. Trong đó, các dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng; dịch vụ căn cứ cảng dầu khí; dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Theo kế hoạch, trong năm 2013, PTSC sẽ tập trung vào các lĩnh vực lõi của PSTC như đầu tư tàu dịch vụ, đầu tư mở rộng căn cứ cảng, phương tiện thiết bị chuyên dụng phục vụ các hoạt động cơ khí dầu khí, vận chuyển lắp đặt, khảo sát và sửa chữa công trình ngầm.
Ông Nguyễn Đoàn Thăng
Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL)
Theo như chỉ tiêu Công ty đã đề ra trong quý I/2013 (doanh thu 580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng) thì về cơ bản, Công ty đã hoàn thành, thậm chí lợi nhuận vượt một chút. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận vẫn là sản phẩm đèn compact. Ngoài ra, trong quý I/2013, Công ty cũng đã xuất khẩu đơn hàng phích nước sang thị trường
Ông Trần Hồng Thanh
Tổng giám đốc CTCP bánh kẹo Hải Hà (HHC)
Tính toán sơ bộ quý I/2013, cả doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều vượt so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể, doanh thu ước đạt 211,5 tỷ đồng, vượt gần 15% và lợi nhuận ước đạt 7,7 tỷ đồng, vượt 8% so với quý I/2012. Công ty vừa thông qua kế hoạch kinh doanh cả năm với doanh thu 720 tỷ đồng, lợi nhuận 29,5 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 15%.
Để đứng vững trên thị trường thì ngoài việc cạnh tranh với các DN trong nước, Công ty cũng tích cực tham gia các hội chợ thương mại ở nước ngoài để mở rộng ra thị trường các nước trong khu vực. Cụ thể, Công ty đã triển khai được một số thị trường mới, ổn định và có triển vọng như
Ông Nguyễn Quốc Định
Phó tổng giám đốc CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP)
So với kế hoạch kinh doanh cả năm 2013 là doanh thu 850 tỷ đồng và lợi nhuận 105 tỷ đồng thì kết thúc quý I/2013, tính toán sơ bộ, Công ty đạt doanh thu trên 180 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 26 tỷ đồng. Trong năm nay, để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Công ty sẽ phải rà soát lại các chi phí hoạt động, giá thành sản xuất nhằm đảm bảo nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Dự kiến, trong nửa đầu năm 2013, Công ty sẽ đưa Nhà máy thuốc tiêm Penicillin tại KCN Việt Nam - Singapore II, Bình Dương vào hoạt động. Năm 2013 cũng như những năm tiếp theo, Công ty luôn theo đuổi chiến lược phát triển theo hướng ổn định và bền vững. Bên cạnh đó, để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, Công ty cũng đã thực hiện liên doanh liên kết trong sản xuất với các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia. Theo kế hoạch, trong năm nay, Công ty sẽ đưa ra thị trường thêm từ 10 đến 15 sản phẩm mới, đầu tư mở rộng kênh phân phối tại Vũng Tàu và Cà Mau.