Yellen giúp S&P 500 lập đỉnh cao lịch sử

Yellen giúp S&P 500 lập đỉnh cao lịch sử

(ĐTCK) Phố Wall tăng điểm, trong đó S&P 500 leo lên mức cao lịch sử mới sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), Janet Yellen trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ.
Trong khi đó, theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 27/2, trong tuần kết thúc vào 22/2, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng 14.000 lên, lên 348.000 đơn, mức cao nhất trong 1 tháng và cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế.

Thông tin này đưa ra càng khiến giới đầu tư kỳ vọng rằng, FED sẽ không cắt giảm sớm gói kích thích kinh tế QE3.

Đúng như kỳ vọng của giới đầu tư, trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Thượng viện Mỹ cùng ngày 27/2, bà Janet Yellen cho biết, sẽ xem xét cẩn trọng hơn trong chính sách tiền tệ để đảm bảo thời tiết khắc nghiệt không ảnh hưởng đến đà phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, bà cho biết, sẽ có những “thay đổi đáng kể” với gói kích thích kinh tế.

Trong phiên điều trần, bà Yellen cũng cho biết, không có một tỷ lệ cứng trong thất nghiệp để cắt giảm gói QE3. Trước đó, người tiền nhiệm của bà Yellen là Ben Bernanke đưa ra con số tỷ lệ thất nghiệp 6,5% để cắt gói QE3.

Một báo cáo khác cũng được công bố ngày 27/2 cho thấy, số đơn hàng lâu bền giảm 1% - ít hơn dự báo trong tháng 1. Đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất bắt đầu hồi phục sau mùa đông lạnh giá bất thường.

Sau những thông tin này, giới đầu tư Phố Wall đã hứng khởi trở lại, đẩy mạnh mua vào sau khi bán ra vào chiều phiên trước đó, giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng điểm. Trong đó, S&P 500 vượt qua mốc 1.850 điểm, lên đỉnh cao lịch sử mới.

Kết thúc phiên 27/2, chỉ số Dow Jones tăng 74,24 điểm (+0,46%), lên 16.272,65 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 9,13 điểm (+0,49%), lên 1.854,29 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 26,87 điểm (+0,63%), lên 4.318,93 điểm.

Cổ phiếu bán lẻ tiếp tục bay cao khi các hãng bán lẻ liên tiếp công bố kết  quả kinh doanh khả quan. Thêm vào đó, cổ phiếu dược phẩm cũng bước vào cuộc đua tăng giá khi hãng dược Mylan dự báo triển vọng tích cực trong năm 2014.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chứng khoán tiếp tục kéo dài đà giảm điểm khi lo ngại về thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp xuất khẩu châu Âu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, đến cuối phiên, ngay sau khi Chủ tịch FED điều trần trước Thượng viện Mỹ và không có một cú sốc chính sách nào liên quan đến gói QE3 khi bà cho biết, sẽ xem xét về chính sách tiền tệ thận trọng hơn, thì chứng khoán châu Âu cũng hồi dần và hãm bớt đà giảm, thậm chí chứng khoán Anh còn vượt qua mốc tham chiếu.

Kết thúc phiên 27/2, chỉ số FTSE tại Anh tăng 11,12 điểm (+0,16%), lên 6.810,27 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 73,40 điểm (-0,76%), xuống 9.588,33 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 0,52 điểm (-0,01%), xuống 4.396,39 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Hồng Kông tiếp tục tăng mạnh, trong khi chưng khoán Nhật Bản vẫn lình xình dưới mức tham chiếu do giới đầu tư lo ngại về tình hình ở Ukraina, chứng khoán Trung Quốc tiếp tục hồi nhẹ sau chuỗi giảm mạnh.

Kết thúc phiên 26/2, chỉ số Nikkei 225 trên TTCK Nhật Bản giảm 47,86 điểm (-0,32%), xuống 14.923,11 điểm. Chỉ số HangSeng tại Hồng Kông tăng 390,74 điểm (+1,74%), lên 22.828,18 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 6,1 điểm (+0,3%), lên 2.047,35 điểm.

Giá vàng cũng hồi trở lại sau bài phát biểu của Chủ tịch FED, lấy lại mốc 1.330 USD. Kết thúc phiên 27/2, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng 2,00 USD (+0,15%), lên 1.331,80 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 tăng 3,8 USD (+0,29%), lên 1.331,8 USD/ounce.

Giá dầu giảm trở lại. Kết thúc phiên 27/2, giá dầu thô Mỹ giảm 0,19 USD (-0,19%), xuống 102,40 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,56 (-0,51%), xuống 108,96 USD/thùng.

Tin bài liên quan