Xổ số Powerball (Ảnh: WSYX)

Xổ số Powerball (Ảnh: WSYX)

Vé số độc đắc trị giá 455 triệu USD của Mỹ đã có chủ

Sau gần 20 lần quay số nhưng không tìm được người trúng thưởng, cuối cùng giải thưởng xổ số độc đắc trị giá 455 triệu USD của Mỹ đã có chủ.

Theo các quan chức địa phương, tấm vé số trúng giải độc đắc xổ số Powerball trị giá 455 triệu USD đã được bán ra ở bang Pennsylvania, Mỹ. Buổi lễ quay số đã diễn ra vào tối 17/3 theo giờ địa phương. Đây là một trong những giải độc đắc có giá trị lớn nhất trong lịch sử xổ số liên bang Mỹ.

Đáng chú ý, sau 19 lần quay số nhưng không tìm được người chiến thắng, tới lần thứ 20, đã có người may mắn trúng thưởng khoản tiền gần nửa tỷ USD này. Dãy số trúng thưởng bao gồm 22, 57, 59, 60, 66 và Powerball 7.

Người trúng thưởng độc đắc có thể lựa chọn nhận khoản tiền 455 triệu USD trong vòng 29 năm hoặc nhận luôn một lần khoản tiền 269,4 triệu USD.

Lần có người trúng giải độc đắc gần đây nhất là đợt quay số ngày 6/1 khi một người ở New Hampshire đã giành chiến thắng 559,7 triệu USD với một tờ vé số. Người trúng giải, lấy tên là “Good Karma Family 2018”, đã quyết định nhận 1 lần số tiền 352 triệu USD.

Kỷ lục trúng giải độc đắc ở Mỹ là vào tháng 1/2016, khi có tới 3 tấm vé trúng thưởng được mua ở các bang Florida, California và Tennessee. Tổng cộng giải thưởng lên tới 1,6 tỷ USD.

Hiện danh tính của người chiến thắng trong lần quay số này của Powerball vẫn chưa được công bố. Vé số của Powerball hiện được bán ở 44 bang của Mỹ. Cùng với Mega Millions, Powerball là 2 giải xổ số lớn nhất của Mỹ. Xác suất trúng giải độc đắc của Powerball rơi vào khoảng 1/292,2 triệu, trong khi Mega Millions là 1/302,6 triệu.

Tin bài liên quan