(Nguồn: Reuters)

(Nguồn: Reuters)

UBS mất 2 tỷ USD do nhân viên đầu tư trái phép

Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ vừa cho biết một nhân viên của họ đã làm thất thoát xấp xỉ 2 tỷ USD do hoạt động đầu tư trái phép.

UBS cho biết vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, nên có thể khoản thất thoát kia vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

 

Trong một thông báo chính thức, UBS cho biết vụ việc trên cũng sẽ dẫn tới kết quả kinh doanh thua lỗ của ngân hàng trong quý ba năm 2011.

 

Tuy nhiên, ngân hàng đóng trụ sở tại Zurich Basel này cũng cho biết tài khoản của các khách hàng gửi tại đây không hề bị ảnh hưởng.

 

Ngay sau khi thông báo trên được công bố, cổ phiếu của UBS lập tức sụt giảm 7%.

 

BBC News dẫn lời chuyên gia phân tích Claude Zehnder của ngân hàng ZKB nói rằng thông tin kể trên có thể đe dọa tới chỉ số tín nhiệm tín dụng của UBS.

 

Còn nhớ, năm 2008 thì UBS từng được chính phủ Thụy Sĩ giải cứu do làm ăn thua lỗ ở mức kỷ lục. Tháng trước, ngân hàng này đã thông báo cắt giảm tới 3.500 việc làm./.