Trước sự sụt giảm mạnh của chứng khoán, ông Trump họp khẩn các ngân hàng hàng đầu

Trước sự sụt giảm mạnh của chứng khoán, ông Trump họp khẩn các ngân hàng hàng đầu

(ĐTCK) Hôm qua (16/8), CNBC đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chứng khoán hôm thứ Tư (14/8) và đã tổ chức một họp khẩn qua điện thoại với nhà lãnh đạo của 3 ngân hàng lớn nhất nước này.

Theo CNBC, ngày 14/8, ông Trump đã tổ chức một cuộc họp qua điện thoại với những người đứng đầu JP Morgan Chase, Bank of America và Citigroup. Nội dung của họp này không được tiết lộ.

Trong phiên 14/8, chỉ số Dow Jones giảm 800,49 điểm (-3,05%), xuống 25.479,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 85,72 điểm (-2,93%), xuống 2.840,60 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 242,42 điểm (-3,02%), xuống 7.773,94 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất của phố Wall kể từ tháng 10/2018.

Lý do tạo ra phiên bán tháo này đến từ việc giới đầu tư lo lắng suy thoái kinh tế khi lần đầu tiên sau 12 năm, đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ bị đảo ngược (lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm vượt quá lợi suất trái phiếu kỳ hàn 10 năm). Đây là dấu hiệu kinh điển của một cuộc suy thoái kinh tế. Năm 2007, tình trạng này cũng đã xuất hiện vài tháng trước khi xảy ra cuộc suy thoái kinh tế.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cam kết duy trì sự ổn định của thị trường chứng khoán để đảm bảo sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Mỹ. Những vấn đề này rất quan trọng đối với cuộc tái tranh cử của ông Trump cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai diễn ra vào năm 2020.

Tin bài liên quan