Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Trung Quốc tuyên bố đỉnh dịch Covid-19 tại nước này đã qua

(ĐTCK) Tại cuộc họp báo ngắn diễn ra chiều ngày 12/3, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) đã tuyên bố, đỉnh dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã qua.

"Đỉnh dịch virus corona tại Trung Quốc đã qua, số ca nhiễm mới đang ngày càng giảm dần", Tân Hoa Xã dẫn lời đại diện Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. 

Đại diện của cơ quan này cũng lưu ý, tại tất cả các thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, ngoại trừ Vũ Hán, không có trường hợp nhiễm mới nào được phát hiện trong tuần này và mức độ lây lan của dịch bệnh hiện tại tương đối thấp.

Sáng nay, theo số liệu được cơ quan y tế Trung Quốc báo cáo, chỉ có thêm 11 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục so với 1 ngày trước đó. Số ca tử vong cũng tăng thêm 11 ca và thêm 1.235 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục hiện tại là 80.796 ca với 3.169 ca tử vong và 62.817 ca hồi phục.

Đêm qua 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố dịch bệnh do Covid-19 gây ra là đại dịch, với các trường hợp mắc bệnh bên ngoài Trung Quốc gia tăng gấp 13 lần.

Dịch bệnh khởi phát vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, Covid-19 đã xuất hiện tại 124 quốc gia khiến hơn 126.000 người nhiễm bệnh, hơn 4.600 người thiệt mạng trên khắp thế giới.

Tin bài liên quan