Một cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN).

Một cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN).

Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Mỹ tăng thêm các biện pháp thương mại

Theo Reuters, ngày 1/8, Trung Quốc cho biết sẽ đáp trả nếu Mỹ đưa ra thêm những biện pháp gây cản trở thương mại sau khi một nguồn tin tiết lộ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. 
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố sức ép của Mỹ về thương mại sẽ không có tác dụng và Bắc Kinh luôn ủng hộ sử dụng đối thoại để giải quyết những vấn đề thương mại.

Trước đó, một nguồn thạo tin ngày 31/7 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đề xuất áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Một tuyên bố về việc này có thể sẽ được đưa ra ngay trong ngày 1/8 (giờ địa phương).

Chính quyền của ông Trump lúc đầu tuyên bố sẽ tìm cách đánh thuế 10% đối 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và việc tăng lên mức 25% như trên sẽ làm leo thang tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Tin bài liên quan