Trung Quốc sản xuất hơn 70 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày

Tính đến ngày 25/2, công suất sản xuất khẩu trang hàng ngày tại Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm ngày 1/2, lên hơn 72 triệu chiếc/ngày, về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu.
Sản xuất khẩu trang y tế tại một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 18/2. (Nguồn: THX/TTXVN).

Sản xuất khẩu trang y tế tại một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 18/2. (Nguồn: THX/TTXVN).

Ngày 27/2, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết sản lượng khẩu trang của nước này đã đạt 76 triệu chiếc/ngày, tăng 7,8 lần so với số liệu báo cáo ngày 1/2.

Theo NDRC, tính đến ngày 25/2, công suất sản xuất khẩu trang hàng ngày tại Trung Quốc đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm ngày 1/2, lên hơn 72 triệu chiếc/ngày, về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu.

Số liệu của NDRC còn cho thấy các nhà máy ở Trung Quốc hiện sản xuất hơn 30 triệu chiếc khẩu trang y tế mỗi ngày, trong khi công suất sản xuất mặt hàng này đạt 32 triệu chiếc/ngày.

Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất khẩu trang do nhu cầu tăng cao sau khi bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhiều biện pháp đã được đưa ra nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất khẩu trang cũng như giúp cải tiến công nghệ nhằm gia tăng sản lượng.

Tin bài liên quan