Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của ngôi nhà bị đổ sập sau trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 18/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của ngôi nhà bị đổ sập sau trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 18/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung Quốc: Nhiều người bị thương trong trận động đất tại Tứ Xuyên

Trận động đất xảy ra sáng 18/12 có độ lớn 5,2 đã phá hủy 20 ngôi nhà khiến 9 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18/12, nhà chức trách Trung Quốc cho biết tính tới 11 giờ 30 theo giờ địa phương, đã có 9 người bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch, trong trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra ở huyện Tư Trung thuộc thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Theo cơ quan quản lý khẩn cấp thành phố Nội Giang, tất cả những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện.

Trận động đất cũng đã phá hủy 20 ngôi nhà, trong khi 11.968 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện. Ngoài ra, 3 trạm viễn thông di động cũng bị hư hại.

Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ, bao gồm cảnh sát địa phương, các lực lượng phản ứng khẩn cấp, các đội ngũ y tế và cứu hỏa, đang triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi phân tích cấu trúc địa chất, các nhà địa chấn học cho biết nhiều khả năng sẽ không xảy ra một trận động đất lớn hơn tại khu vực này trong những ngày tới.

Tin bài liên quan