Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc gặp năm 2017 - Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc gặp năm 2017 - Ảnh: Reuters.

Trung Quốc lấy gì trả đũa Mỹ trong thương chiến?

Mức thuế mới tăng từ 10% lên 25% với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc được áp dụng từ 0h01 ngày 10-5 (giờ Washington), 11h01 trưa 10-5, theo giờ Việt Nam. Bloomberg đưa ra ba vũ khí trả đũa Trung Quốc có thể sử dụng.

Dù cảnh báo trả đũa nếu Mỹ tăng thuế nhập khẩu vào ngày 8-5, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra biện pháp cụ thể Bắc Kinh sẽ áp dụng.

Dự đoán những phương án Trung Quốc có thể lựa chọn, Bloomberg tổng hợp 3 ‘vũ khí’ khả dụng nhất: hạ giá đồng tiền, bán trái phiếu Mỹ và áp thuế đậu nành nhập khẩu từ Mỹ. 

Tuy nhiên cả ba phương án này đều có những "tác dụng phụ" không mong muốn.

Phá giá đồng nhân dân tệ

Bắc Kinh có thể giảm giá đồng nội tệ để đối phó với các tác động đối với nền kinh tế do thuế nhập khẩu của Mỹ. 

Đồng nhân dân tệ giao dịch tại nước ngoài (CNH) giảm 5,5% giá trị so với đồng USD trong năm 2018 và điều này đã khiến Tổng thống Donald Trump tức giận, cáo buộc Trung Quốc chủ động phá giá đồng tiền.

Theo Bloomberg, đồng CNH lại tiếp tục giảm 1,5% so với USD, kể từ ngày 5-5, thời điểm ông Trump đưa ra lời đe dọa áp thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, bà Tao Wang, trưởng kinh tế gia chuyên trách Trung Quốc và nghiên cứu châu Á của tập đoàn tài chính UBS, nhận định phương án này có thể đẩy dòng vốn chảy khỏi thị trường Trung Quốc.

"Trung Quốc không thích tự đẩy vốn ra ngoài, khi đó là hệ quả của giảm giá đồng tiền. Điều này có thể khiến niềm tin trong nước bị lung lay. Ngoài ra, đồng nhân dân tệ mất giá năm ngoái đã chọc tức chính phủ Trump và còn khiến thuế quan của Mỹ tăng thêm", bà Wang giải thích.

Bán tháo trái phiếu Mỹ

Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 1.100 tỉ USD trái phiếu của Mỹ, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác và đây là một lá bài hiểm nếu như họ quyết định bán tháo số trái phiếu này. 

Thị trường trái phiếu đã gặp không ít xáo trộn năm ngoái, sau một báo cáo cho thấy giới chức trách Trung Quốc đề xuất giảm hoặc ngừng mua trái phiếu Mỹ.

Tuy nhiên, chuyên gia Ed Al-Hussainy của hãng đầu tư Columbia Threadneedle Investments cho rằng Trung Quốc không có nhiều chọn lựa trong việc bán trái phiếu vì như vậy họ sẽ giảm đi dự trữ ngoại hối của mình, hiện nay khoảng 3.100 tỉ USD, chưa nói đến việc bán tháo sẽ phải bán rẻ, giảm giá.

Áp thuế đậu nành

Bloomberg cho biết Trung Quốc hiện là nhà nhập khẩu đậu nành lớn nhất của Mỹ. Chính quyền Bắc Kinh đã áp 25% thuế lên mặt hàng này của Mỹ.

Đậu nành được trồng trên khắp các bang trung tây Mỹ, và được xem là loại nông sản có thể ảnh hưởng lớn tới số mệnh của các tổng thống nước này.

Trong khi hạ giá đồng tiền hay bán tháo trái phiếu Mỹ là những lựa chọn khó khăn, việc áp thuế đậu nành có vẻ dễ hơn cả, theo ông Brad Setser, một cựu quan chức của Bộ Tài chính Mỹ.

Tin bài liên quan