Tổng thống Donald Trump ký bản ghi nhớ áp thuế với Trung Quốc hôm 22/3. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump ký bản ghi nhớ áp thuế với Trung Quốc hôm 22/3. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc dọa 'chiến đấu tới cùng' trong chiến tranh thương mại với Mỹ

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố Bắc Kinh sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích trong cuộc chiến thương mại với Washington.

"Nếu Mỹ khơi mào chiến tranh thương mại, Trung Quốc sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ lợi ích hợp pháp bằng mọi biện pháp cần thiết", Reuters dẫn thông cáo từ đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hôm 22/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký bản ghi nhớ, trong đó dự kiến áp thuế lên số sản phẩm sở hữu trí tuệ trị giá 60 tỷ USD từ Trung Quốc, có hiệu lực sau khi kết thúc quá trình tham vấn kéo dài 60 ngày. Ông Trump cũng yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ xây dựng các biện pháp hạn chế đầu tư, nhằm ngăn các công ty Trung Quốc mua lại doanh nghiệp Mỹ sở hữu công nghệ nhạy cảm.

Tổng thống Trump vài tuần trước tuyên bố áp thuế với nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ, dẫn đến việc cố vấn kinh tế Gary Cohn từ chức và hàng loạt cảnh báo đáp trả từ thế giới. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 21/3 kêu gọi Mỹ không hành động "theo cảm tính".

Tin bài liên quan