Triều Tiền và Mỹ dọa nhau, nhà đầu tư cuống cuồng tìm nơi trú ẩn

Triều Tiền và Mỹ dọa nhau, nhà đầu tư cuống cuồng tìm nơi trú ẩn

(ĐTCK) Căng thẳng leo thang giữa Triều Tiên và Mỹ khiến giới đầu tư lo lắng, đẩy chứng khoán lao dốc, trong khi vàng được hưởng lợi để tăng mạnh.

Trong phiên giao dịch thứ Năm, phố Wall đã lao dốc mạnh khi Triều Tiên và Mỹ có những lời đe dọa cứng rắn qua lại nhau. Thậm chí, Bình Nhưỡng hôm 9/8 dọa tấn công tên lửa nhằm vào đảo Guam và cảnh báo sẵn sàng chiến tranh tổng lực. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, Triều Tiên nên "biết sợ" những hậu quả nếu tấn công lãnh thổ Mỹ.

Những lời đe dọa qua lại giữ Mỹ và Triều Tiên đã khiến giới đầu tư hoảng sợ, đồng loạt bán mạnh trong phiên thứ Năm, trong đó Dow Jones đã đánh mất mốc 22.000 điểm, trong khi S&P 500 giảm gần 1,5%, lần thứ 3 trong năm nay chỉ số này có mức giảm mạnh như vậy. Trong khi đó, tồi tệ hơn, Nasdaq còn giảm hơn 2%.

Trong khi đó, chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của phố Wall có phiên tăng mạnh nhất 12 tuần, lên mức 16,04 – mức cao nhất kể từ ngày 8/11, khi ông Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Kết thúc phiên 10/8, chỉ số Dow Jones giảm 204,69 điểm (-0,93%), xuống 21.844,01 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 35,81 điểm (-1,46%), xuống 2.438,21 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 135,46 điểm (-2,13%), xuống 6.216,87 điểm.

Tương tự phố Wall, sự sợ hãi cũng hiện diện với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu, khéo các thị trường chính của khu vực lao dốc trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 10/8, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 108,12 điểm (-1,44%), xuống 7.389,94 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 139,70 điểm (-1,15%), xuống 12.014,30 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 30,47 điểm (-0,59%), xuống 5.115,47 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, các thị trường chính trong khu vực cũng chìm trong sắc đỏ. Trong đó, chứng khoán Nhật Bản chỉ giảm nhẹ, thì chứng khoán Hồng Kông lao dốc mạnh với mức giảm hơn 1%, chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng mất hơn 0,4%.

Kết thúc phiên 10/8, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 8,97 điểm (-0,05%), xuống 19.729,74 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 313,09 điểm (-1,13%), xuống 27.444,00 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 13,82 điểm (-0,42%), xuống 3.261,75 điểm.

Trong khi đó, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triệu Tiên lại là thông tin tích cực với vàng. Giới đầu tư rút tiền khỏi các tài sản rủi ro như chứng khoán để chuyển sang các kênh trú ẩn an toàn như vàng, giúp giá kim loại quý này tiếp tục có phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 10/8, giá vàng giao ngay tăng 8,9 USD/ounce (+0,70%), lên 1.285,8 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 tăng 10,7 USD/ounce (+0,84%), lên 1.283,7 USD/ounce.

Cũng giống như chứng khoán, giá dầu thô cũng có phiên giảm mạnh trở lại trong ngày thứ Năm do dự báo nhu cầu chậm lại, làm gia tăng lo ngại dư cung sẽ kéo dài.

Kết thúc phiên 10/8, giá dầu thô Mỹ giảm 0,97 USD/thùng (-2,00%), xuống 48,59 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,80 USD (-1,54%), xuống 51,90 USD/thùng. 

Tin bài liên quan