Các hãng công nghệ Mỹ trả lương thực tập khá hào phóng. Ảnh:BI

Các hãng công nghệ Mỹ trả lương thực tập khá hào phóng. Ảnh:BI

Thực tập sinh Facebook kiếm 8.000 USD mỗi tháng

Theo website tư vấn tuyển dụng Glassdoor, thực tập sinh Facebook được trả lương cao nhất nước Mỹ.

Các hãng công nghệ lớn luôn là những doanh nghiệp rất hào phóng. Trong danh sách 25 công ty trả lương thực tập cao nhất nước Mỹ do Glassdoor công bố, Facebook đứng đầu với lương trung bình một tháng 8.000 USD.

Điều này tương đương thu nhập một năm của họ vào khoảng 96.000 USD. Lương trung bình ở đây có nghĩa một nửa số thực tập sinh kiếm được nhiều hơn số này. Trong khi đó, thu nhập trung bình của người Mỹ năm 2015 là hơn 55.500 USD.   

Đại gia phần mềm Microsoft có lương thực tập sinh trung bình cao nhì, với 7.100 USD một tháng. Theo sau là Salesforce, Amazon, Apple, Yelp, Yahoo và Vmware. Google chỉ đứng thứ 11 với 6.000 USD. Các công ty này cũng nằm trong nhóm trả lương cho nhân viên chính thức cao nhất Mỹ.

Mức lương tại các hãng công nghệ cao hơn đáng kể so với nhiều tổ chức tài chính lớn. Công ty đầu tư BlackRock trả cho thực tập 5.400 USD một tháng. Capital One trả 5.000 USD. Tại các ngân hàng lớn như Deutsche Bank hay Bank of America, con số này dao động trong khoảng 4.570 - 4.640 USD.

Dù vậy, những số liệu này chỉ là cá biệt. Theo Hiệp hội trường Đại học và Nhà tuyển dụng Mỹ, lương trung bình cho thực tập sinh năm 2016 chỉ là 2.600 USD. Bên cạnh đó, khoảng 56% thực tập sinh tốt nghiệp năm 2016 phải làm việc không lương.

Tin bài liên quan