Thủ tướng Romania để ngỏ khả năng hoãn bầu cử địa phương

Thủ tướng Romania Ludovic Orban cho biết chính phủ thiểu số theo đường lối ôn hòa của nước này chắc chắn sẽ hoãn cuộc bầu cử địa phương, dự kiến diễn ra vào tháng Sáu tới.
Thủ tướng Romania Ludovic Orban phát biểu tại Bucharest. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Romania Ludovic Orban phát biểu tại Bucharest. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, Thủ tướng Romania Ludovic Orban ngày 2/4 cho biết chính phủ thiểu số theo đường lối ôn hòa của nước này chắc chắn sẽ hoãn cuộc bầu cử địa phương, dự kiến diễn ra vào tháng Sáu tới.

Phát biểu trên đài truyền hình Digi24, Thủ tướng Orban nêu rõ hầu hết các ý kiến đều cho rằng đỉnh của đại dịch sẽ rơi vào khoảng thời gian từ giữa 20/4 tới 1/5 và nguy cơ lây nhiễm có thể thấp hơn sau đó.

Theo ông, gần như chắc chắn cuộc bầu cử địa phương sẽ không thể tổ chức vào ngày 28/6 như dự kiến.

Sau khi tham vấn với các đảng phái khác, chính phủ sẽ ấn định thời điểm tổ chức cuộc bầu cử dựa trên những diễn biến của dịch.

Romania dự kiến tổ chức cuộc bầu cử địa phương vào cuối tháng 6 và cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 tới.

Tính đến nay, quốc gia Liên minh châu Âu này ghi nhận 2.738 ca mắc COVID-19 và 115 người tử vong.

Romania đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 16/3 và bắt đầu phong tỏa đất nước vào tuần trước. Bộ trưởng Y tế Romania Nelu Tataru cho biết việc hạn chế đi lại có thể dần được dỡ bỏ từ giữa tháng Năm tới.

Tin bài liên quan