Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc tăng mạnh

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/8 cho biết thặng dư tài khoản vãng lai ở Hàn Quốc trong tháng 7 đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục trong vòng 9 tháng qua.

Theo thống kê, thặng dư tài khoản vãng lai trong tháng 7 đạt 4,94 tỷ USD, tăng gấp đôi so với mức 2,03 tỷ USD của tháng 6 và là con số cao nhất so với mức 5,11 tỷ USD của tháng 10/2010.

 

BOK cho biết trong 7 tháng đầu năm 2011, thặng dư tích lũy của Hàn Quốc đạt 13 tỷ USD và ngân hàng này sẽ nâng mức dự báo của cả năm lên 15,5 tỷ USD.

 

Theo BOK, nguyên nhân khiến thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc tăng là do xuất khẩu được đẩy mạnh, đặc biệt là các sản phẩm thép và hóa dầu, bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

 

Trong tháng 7, thặng dư xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức tăng cao kỷ lục 5,89 tỷ USD, so với mức 2,7 tỷ USD của tháng 6.

 

Giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 đạt mức cao kỷ lục 49,7 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu tăng 22,2%, đạt mức 43,8 tỷ USD.

 

Tài khoản vãng lai là thước đo phổ biến nhất trong thương mại quốc tế, bao gồm hàng hóa, dịch vụ và lợi tức đầu tư./.