Nhân viên y tế di chuyển một người chết do Covid-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Nhân viên y tế di chuyển một người chết do Covid-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: AP.

Số người chết do virus Covid-19 tăng lên 1.873 người, Trung Quốc dự kiến hoãn họp Quốc hội

(ĐTCK) Theo báo cáo sáng thứ Ba (18/2) của Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, số người chết do virus corona Covid-29 ở tỉnh này đã tăng thêm 93 người, số ca nhiễm mới là 1.807 trường hợp. 

Tại tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh, hiện tại đã có 59.989 ca nhiễm bệnh và 1.789 người chết. Trong khi đó, thành phố Vũ Hán ghi nhận 1.600 trường hợp nhiễm mới và thêm 72 trường hợp tử vong.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sau đó cũng báo cáo, nước này ghi nhận 98 ca tử vong và 1.886 ca nhiễm mới trên toàn quốc trong ngày hôm qua. Hiện, tính riêng Trung Quốc đại lục đã có 72.436 ca nhiễm và 1.868 ca tử vong

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, lây lan sang 27 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện đã khiến 1.873 người tử vong, 73.212 người nhiễm bệnh. 5 ca tử vong được xác nhận ngoài Trung Quốc đại lục ở Nhật Bản, Hong Kong, Pháp, Philippines và Đài Loan.

Cũng trong hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông báo sẽ họp vào ngày 24/2 để thảo luận về kế hoạch dời lại kỳ họp Quốc hội thường niên vào tháng 3. Theo dự kiến, kỳ họp quan trọng này sẽ diễn ra vào ngày 5/3. Lần cuối cùng sự kiện này được tổ chức sau tháng 3 là vào năm 1984. 

Sẽ có khoảng 3.000 đại biểu nhân dân và quân đội, cùng 2.000 đại biểu từ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức khác tham gia hai phiên họp tại Bắc Kinh.

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc các quan chức địa phương về Bắc Kinh dự họp có thể làm ảnh hưởng công tác chống dịch ở các tỉnh.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nhật Bản ngày 17/2 xác nhận, đã có thêm 99 ca nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama, đưa số người nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess lên 454.

Diamond Princess, chở 3.711 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, bị cách ly từ ngày 4/2 tại cảng Yokohama, Nhật Bản sau khi một du khách từ Hong Kong đi tàu tháng trước dương tính với nCoV.

Tin bài liên quan