Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan (giữa) đến thăm một bệnh viện tạm thời được chuyển đổi sử dụng một phòng tập thể dục ở Vũ Hán, Hồ Bắc, vào hôm 11/2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan (giữa) đến thăm một bệnh viện tạm thời được chuyển đổi sử dụng một phòng tập thể dục ở Vũ Hán, Hồ Bắc, vào hôm 11/2. Ảnh: Tân Hoa Xã

Số người chết do virus corona Covid-19 tăng lên 1.112

(ĐTCK) Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm thứ Tư (12/2) đã xác thêm 94 trường hợp tử vong và 1.638 trường hợp nhiễm mới do virus corona Covid-19 tại tỉnh này, nâng tổng số người tử vong trên toàn thế giới lên 1.112  và tổng số người nhiễm là 44.833. Số trường hợp chữa khỏi bệnh đã đạt 4.740 người, tăng thêm 744 người so với hôm qua.

Riêng tại tỉnh Hồ Bắc, trung tâm dịch bệnh, tính đến này đã có 1.068 người chết, 33.366 người.

Khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, từ cuối tháng 12/2019, đến nay, gần 45.000 ca lây nhiễm đã được ghi nhận tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, số bệnh nhân chủ yếu tập trung ở Trung Quốc.

Trong số 1.112 trường hợp tử vong được ghi nhận đến hiện tại, có hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong.

Số người chết do virus corona Covid-19 tăng lên 1.112 ảnh 1

Hôm qua, ngày 11/2, tại một cuộc họp được tổ chức tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên cho chủng mới của virus corona này là Covid-19. Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaccine đầu tiên có khả năng đối phó với Covid-19 sẽ được đưa vào sử dụng trong 18 tháng tới.

Ông Tedros kêu gọi toàn thế giới đoàn kết trong nỗ lực chống lại virus Covid-19 nhằm tránh sự lây lan rộng hơn của virus. Tổng giám đốc WHO cũng cho rằng, dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra không còn là việc riêng của Trung Quốc mà là mối đe dọa đối toàn cầu.

Michael Ryan, người đứng đầu Chương trình Cấp cứu Y tế của WHO, cho biết, virus Covid-19 có khả năng lây lan nhanh hơn cả virus Ebola hay Sars. Đầu tuần này, số người chết do Covid-19 đã vượt qua số người chết trong đại dịch Sars giai đoạn 2002-2003.

Quan chức WHO cho biết, bệnh lây nhiễm qua sự tiếp xúc giữa người với người và thời gian ủ bệnh được cho là lên tới 14 ngày.

Tin bài liên quan