Số ca tử vong mới ở Italy thấp nhất tuần

Italy ghi nhận thêm 727 người chết vì nCoV, mức tăng thấp nhất kể từ 26/3, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 13.155.
Nhân viên vệ sinh Italy phun khử trùng quảng trường Piazza ở Milan ngày 31/3. Ảnh: AFP.

Nhân viên vệ sinh Italy phun khử trùng quảng trường Piazza ở Milan ngày 31/3. Ảnh: AFP.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy hôm nay cho biết mặc dù số người tử vong mới giảm đáng kể so với mức 837 một ngày trước đó, số ca nhiễm mới đã tăng từ mức 4.053 hôm qua lên 4.782, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 110.574.

16.847 người đã bình phục. 4.035 người được chăm sóc đặc biệt. Ở tâm dịch Lombardy, số ca tử vong và số ca nhiễm mới đều tăng so với một ngày trước đó, đảo ngược xu hướng giảm gần đây.

Italy là vùng dịch lớn thứ hai nhưng ghi nhận nhiều người chết vì nCoV nhất thế giới, chiếm khoảng 30% số ca tử vong toàn cầu.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán nước này đang tiến đến đỉnh dịch. Lệnh phong tỏa toàn quốc được áp dụng từ ba tuần trước sẽ có hiệu lực ít nhất tới giữa tháng 4.

Covid-19 xuất hiện tại 203 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 900.000 người nhiễm, hơn 45.000 người tử vong và gần 191.000 người bình phục.

Tin bài liên quan