Singapore giải cứu "binh nhì" UBS

(ĐTCK-online) Đang trải qua những ngày tháng rất khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng cho vay cầm cố bất động sản, nhưng Ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) đã tìm được một chỗ dựa - Công ty Đầu tư (GIC) của Chính phủ Singapore. GIC đã "bơm" tổng cộng 9,74 tỷ USD vào UBS thông qua việc mua của ngân hàng này các giấy nợ có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu trong vòng 2 năm, với lãi suất 9%/năm.

Các chuyên gia dự tính, sau khi chuyển đổi, GIC sẽ nắm 9% cổ phần trong UBS, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của UBS. Tuy nhiên, có một chi tiết chưa được làm rõ là liệu GIC có đại diện trong ban giám đốc hay không.

Marcel Ospel, Chủ tịch HĐQT của UBS nhận định, GIC là một sự lựa chọn đúng đắn của UBS khi Singapore đã trở thành thị trường quan trọng nhất với UBS về mảng quản lý quỹ. Tính tới thời điểm hiện nay, UBS đang là ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi cuộc khủng hoảng cho vay cầm cố vừa qua.