Ảnh: AFP.

Ảnh: AFP.

Scandal trứng nhiễm thuốc trừ sâu tấn công quốc gia thứ 18

Italy vừa phát hiện các mẫu trứng nhiễm thuốc trừ sâu fipronil và trở thành nạn nhân mới nhất của scandal trứng bẩn.

Scandal trứng bẩn tại châu Âu chưa dừng lại mà tiếp tục lan rộng. Gần đây nhất, Italy kiểm tra 114 mẫu trứng và phát hiện 2 mẫu dương tính với thuốc trừ sâu fipronil.

Theo PTI, một trong hai mẫu trứng nhiễm độc được sản xuất tại Italy. Mẫu còn lại đang được xác minh nguồn gốc. 

Cùng lúc, một lô trứng xuất xứ từ Đức "có dấu vết của fipronil" bị thu hồi ở Milan. Tuy nhiên, giới chức Italy chỉ lấy lại được 127 hộp còn 117 hộp khác đã bán ra thị trường.

Sau vụ việc, Hiệp hội Nông Nghiệp Italy kêu gọi chính phủ đưa ra danh sách các sản phẩm dễ nhiễm độc để bảo vệ cộng đồng và tránh hoang mang, lo sợ. Cũng theo tổ chức này, trung bình mỗi người Italy ăn 215 quả trứng một năm và phần lớn trứng xuất xứ từ Hà Lan, nơi khởi nguồn scandal.

Scandal trứng bẩn được công khai đầu tháng 8 khi Hà Lan yêu cầu thu hồi trứng nhiễm thuốc trừ sâu fipronil khỏi thị trường.

Trước Italy, 17 quốc gia xác nhận bị trứng bẩn tấn công bao gồm Bỉ, Hà Lan, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, Anh, Áo, Ireland, Italy, Luxembourg, Ba Lan, Rumani, Slovakia, Slovenia, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Hong Kong. 

Fipronil vốn được dùng rộng rãi trong thú y để điều trị bọ chét song bị Liên minh châu Âu (EU) cấm sử dụng cho động vật lấy thịt như gà. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá, nếu hấp thụ nhiều vào cơ thể, fipronil trở nên độc hại và gây nguy hiểm đến thận, gan, tuyến giáp.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Hà Lan khẳng định fipronil dẫn tới nôn mửa, đau bụng, chóng mặt, động kinh song những triệu chứng này "đều có thể đảo ngược".

Hiện các trang trại ở Bỉ, Hà Lan, Đức và Pháp đã bị tạm dừng sản xuất trứng. Dự kiến ngày 26/9 Ủy ban châu Âu sẽ họp về scandal trứng bẩn. 

Tin bài liên quan