Sáng nay 1/3, Hàn Quốc ghi nhận 3.526 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

78 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại nước này.
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt lái xe nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại Goyang, phía Bắc Seoul ngày 29/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt lái xe nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại Goyang, phía Bắc Seoul ngày 29/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 1/3 cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng thêm 376 ca, lên 3.526 ca.

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan rộng khắp các tỉnh thành Hàn Quốc. Phần lớn số ca nhiễm bệnh là ở thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Tại thủ đô Seoul ở miền Bắc và thành phố Busan ở miền Nam Hàn Quốc, số ca nhiễmSARS-CoV-2 cũng tăng lên theo từng ngày.

78 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại nước này.

Tin bài liên quan