Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Sản xuất công nghiệp Mỹ suy giảm lần đầu tiên kể từ năm 2016

(ĐTCK) Theo báo cáo của Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM), chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành công nghiệp của Mỹ (ISM Manufacturing PMI - chỉ số sản suất ISM) lần đầu tiên sau 3 năm giảm xuống dưới 50, đồng nghĩa với sự suy giảm sản xuất trong lĩnh vực này.

Theo ISM, vào tháng 8/2019, chỉ số sản xuất ISM của Mỹ đã giảm xuống mức 49,1 điểm, tồi tệ hơn đáng kể so với dự báo. Trước đó, các chuyên gia được phỏng vấn bởi Reuters dự báo trong tháng 8, chỉ số ISM sẽ nằm ở mức là 51,1 điểm. Chỉ số này trong tháng 7 được ghi nhận ở mức 51,2.

Sản xuất công nghiệp Mỹ suy giảm lần đầu tiên kể từ năm 2016 ảnh 1

Tháng 8 cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể số lượng đơn hàng mới. Chỉ số đơn đặt hàng mới đã giảm từ 50,8 điểm trong tháng 7 xuống còn 47,2 trong tháng cuối cùng của mùa hè, thấp nhất kể từ tháng 12/2015.

Chỉ số sản lượng giảm từ 50,8 điểm xuống 49,5 và chỉ số việc làm trong lĩnh vực sản xuất giảm từ 51,7 xuống 47,4. Chỉ số đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng giảm từ 48,1 trong tháng 7 xuống còn 43,3 trong 8, thấp nhất kể từ tháng 4/2009.

Trước đó, giá trị của chỉ số sản xuất ISM, phản ánh trạng thái hoạt động của ngành sản xuất trong nền kinh tế Mỹ, đã giảm xuống dưới 50 điểm vào tháng 8 năm 2016, khi con số này là 49,4.

Từ tháng 1/2019, chỉ số sản xuất ISM đã giảm dần. Việc công bố dữ liệu thực tế yếu hơn dự báo được nhìn nhận là một dấu hiệu tiêu cực cho các nhà đầu tư, trở thành một trong những lý do khiến thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm vào phiên ngày thứ Ba (3/9).

Trong bối cảnh tranh chấp thương mại với Trung Quốc đang căng thẳng và thỏa thuận giữa hai nước chưa thể đạt được, dấu hiệu nền sản xuất công nghiệp đang bị thu hẹp dấy thêm lo ngại về khả năng suy thoái của nền kinh tế Mỹ cũng như khiến cuộc đua ở lại Nhà Trắng của ông Trump càng thêm khó khăn.

Tin bài liên quan