Quan chức dẫn đầu chiến dịch chống Covid-19 tại Tây Ban Nha nhiễm virus

Fernando Simon, người đứng đầu chiến dịch chống Covid-19 của Tây Ban Nha, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.
Ông Fernando Simon (Ảnh: RT).

Ông Fernando Simon (Ảnh: RT).

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 30/3, bà Maria Jose Sierra, quan chức y tế Tây Ban Nha, cho biết Giám đốc Trung tâm Điều phối trường hợp khẩn cấp Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simon đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ông Simon, 57 tuổi, là người dẫn đầu chiến dịch chống Covid-19 tại Tây Ban Nha và thường xuyên duy trì liên lạc với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Ông bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh từ tối 29/3 và đã được xét nghiệm ngay sau đó.

Bà Sierra cho biết khoảng 12.298 nhân viên y tế tại Tây Ban Nha đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, chiếm khoảng 14% tổng số ca nhiễm tại nước này.

Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm 30/3 thông báo nước này ghi nhận thêm 812 ca tử vong vì virus corona trong 24 giờ qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha là 7.340 người.

Số ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha tính đến nay cũng tăng lên tới 85.195 người. Một ngày trước đó, Tây Ban Nha ghi nhận 78.797 ca nhiễm bệnh.

Thủ đô Madrid vẫn là nơi ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất tại Tây Ban Nha với 24.090 trường hợp, tiếp đó là vùng Catalonia với 16.157 trường hợp.

Tây Ban Nha hiện là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Italia. Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc cả về số ca tử vong và nhiễm bệnh.

Là nơi khởi phát dịch, Trung Quốc hiện ghi nhận 3.304 người chết và 81.470 người nhiễm virus corona.

Thủ tướng Tây Ban Nha cuối tuần trước thông báo áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn nhằm kiểm soát sự lây lan của virus corona, bao gồm yêu cầu toàn bộ người lao động làm các công việc không thiết yếu phải ở nhà trong 14 ngày tới.

Lệnh phong tỏa toàn quốc tại Tây Ban Nha đã được áp dụng từ ngày 14/3.

Tin bài liên quan