Nasdaq chốt phiên ở mức điểm cao nhất trong 3 năm qua - Ảnh: AP

Nasdaq chốt phiên ở mức điểm cao nhất trong 3 năm qua - Ảnh: AP

Phố Wall trồi sụt, Nasdaq đạt điểm cao nhất 3 năm

Mặc dù, chốt phiên 9/12, các chỉ số chứng khoán Mỹ đan xen giữa tăng và giảm điểm, nhưng nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan hơn về tiến trình hồi phục của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

 

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones trượt 2,42 điểm (-0,02%) xuống 11.370,06 điểm. Ngược chiều, S&P 500 tăng 4,72 điểm (+0,38%) lên 1.233,00 điểm, Nasdaq tăng 7,51 điểm (+0,29%) lên 2.616,67 điểm.

 

Khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn New York, American và Nasdaq ở mức thấp, khoảng 7,7 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình hàng ngày 8,63 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay.

 

Số cổ phiếu tăng điểm cao hơn số giảm điểm trên sàn New York với tỷ lệ 1.673/1.336, trong khi ở sàn Nasdaq, tỷ lệ này là 1.528/1.069.

 

Thị trường mở phiên tăng nhẹ, sau báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 27/11 giảm xuống còn 421.000 người, thấp hơn mức dự báo 425.000 của giới phân tích.

 

Tâm lý nhà đầu tư cũng lạc quan hơn, sau khi Chủ tịch Quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới Pacific Investment Management Co. (PIMCO) dự báo kinh tế Mỹ quý 4/2011 có thể tăng trưởng từ 3-3,5%, thay cho mức 2-2,5% đưa ra trước đó.

 

Hôm qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng tới 2,5%, mạnh nhất trong số các nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500. Trong đó, cổ phiếu của ngân hàng KBW Bank tăng 2,2%, Bank of America tăng vọt 5,4%.

 

Tính tới hết phiên hôm qua, chỉ số Nasdaq đã tăng 7 phiên liên tục, và chốt ở mức điểm cao nhất từ tháng 12/2007. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones trượt nhẹ, sau khi cổ phiếu Dupont rớt hạng 1,1% xuống còn 48,32 USD/cp.

 

Chỉ số VIX đo lường trạng thái biến động của Phố Wall giảm hơn 2% xuống 17,25 điểm. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, chỉ số này đi xuống. Điều này cho thấy, nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ tăng đều trong những ngày tới.

 

Các Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ hôm qua đã phản đối thỏa thuận kéo dài kế hoạch cắt giảm thuế mà Tổng thống Barack Obama vừa đạt được với đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư.

 

Khu vực chứng khoán châu Âu cũng cho kết quả đan xen. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,23% lên 5.807,96 điểm, CAC 40 của Pháp tăng 0,68% lên 3.858,05 điểm, trong khi DAX của Đức giảm 0,17% xuống 6.964,16 điểm.

 

Trong khi đó hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm nhờ số liệu GDP quý 3 của Nhật Bản khả quan và tỷ lệ thất nghiệp tại Australia giảm 0,2% đúng như dự báo của giới phân tích.

 

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,52% lên 10.285,88 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cộng 1,7% lên 1.988,96 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,34%, Taiex của Đài Loan tăng 0,58%.

 

Ở chiều ngược lại, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc sụt giảm tới 1,32% xuống còn 2.810,95 điểm, do nhà đầu tư trong nước lo ngại chính quyền trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa để kìm lạm phát.

Phố Wall trồi sụt, Nasdaq đạt điểm cao nhất 3 năm ảnh 1