Ảnh AFP

Ảnh AFP

Ông Trump làm giới đầu tư cảm thấy nhẹ nhõm

(ĐTCK) Bài phát biểu đáp trả của ông Trump sau khi Iran phóng hàng loạt tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq khiến giới đầu tư thở phào nhẹ nhõm trong phiên giao dịch thứ Tư (8/1).

Việc Iran phóng hàng loạt tên lửa vào rạng sáng ngày thứ Tư (8/1) theo giờ châu Á, đầu buổi tối thứ Ba (7/1) theo giờ Mỹ, chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ, trong khi giới đầu tư Âu, Mỹ hồi hộp chờ bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm sau (thứ Tư theo giờ Mỹ).

Phố Wall vì thế mở cửa phiên thứ Tư với sắc đỏ và lình xình trong gần như suốt phiên sáng để chờ đợi bài phát biểu của ông Trump để xem tình hình có leo thang thành cuộc chiến tranh hay không.

Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Trump lúc 11h30 (chậm 30 phút so với lịch ban đầu) đã làm giới đầu tư thở phào nhẹ nhõm.

Theo đó, bài phát biểu kéo dài 9 phút của ông Trump cho biết Mỹ không bị tổn thất về người và thiệt hại về cơ sở vật chất là không đáng kể sau vụ không kích bằng tiên lửa của Iran.

Ngoài việc gia tăng trừng phạt kinh tế, đã không có hành động đáp trả bằng quân sự nào từ phía Washington. Đặc biệt, trong bài phát biểu của minh, ông Trump cho biết, Washington đã sẵn sàng cho hòa bình với Tehran.

Sau bài phát biểu trên của ông Trump, giới đầu tư đã mạnh dạn xuống tiền, giúp cả 3 chỉ số chính của phố Wall tăng điểm trở lại khá tốt.

Ngoài ra, phố Wall còn được hỗ trợ bởi thông tin kinh tế tích cực. Cụ thể, theo báo cáo mới công bố, trong tháng 12, khu vực tư nhân (ADP) tạo thêm 202.000 việc làm, cao hơn nhiều so với mức dự báo 160.000 việc làm của giới phân tích. Trong tháng 11, khu vực này cũng tăng thêm 124.000 việc làm.

Kết thúc phiên 8/1, chỉ số Dow Jones tăng 161,41 điểm (+0,56%), lên 28.745,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 15,87 điểm (+0,49%), lên 3.253,05 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 60,66 điểm (+0,67%), lên 9.129,24 điểm.

Cũng giống như chứng khoán Mỹ, trong suốt phiên sáng thứ Tư, chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ, nhưng sau đó đã bật tăng trở lại và đóng cửa đồng loạt trong sắc xanh.

Kết thúc phiên 8/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 1,08 điểm (+0,01%), lên 7.574,93 điểm. Chỉ số DAX tăng 93,35 điểm (+0,71%), lên 13.320,18 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 18,65 điểm (+0,31%), lên 6.031,00 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á đóng cửa trước, nên chịu tác động tiêu cực từ vụ bắn tên lửa của Iran, khiến tất cả các thị trường chính trong khu vực lao dốc, thậm chí chứng khoán Nhật Bản có lúc mất hơn 2% trước khi hãm bớt đà giảm lúc đóng cửa phiên.

Kết thúc phiên 8/1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 370,96 điểm (-1,57%), xuống 23.204,76 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 37,91 điểm (-1,22%), xuống 3.066,89 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 234,14 điểm (-0,83%), xuống 28.087,92 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 24,23 điểm (-1,11%), xuống 2.151,31 điểm.

Giá vàng ngay khi mở cửa phiên thứ Tư cũng tăng vọt, nhưng sau đó giới đầu tư đã đánh giá lại tình hình. Giới phân tích đưa ra nhận định cho biết, vụ phóng tên lửa của Iran không phải là sự leo thang căng thẳng, mà nó lại mở ra cánh cửa cho ngoại giao khi không gây thiệt hại nào về người cho phía Mỹ. Do đó, giá vàng sau đó đã quay đầu lao xuống và giảm dần nữa sau đó sau bài phát biểu của ông Trump.

Kết thúc phiên 8/1, giá vàng giao ngay giảm 18,2 USD (-1,16%), xuống 1.556,0 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 giảm 14,1 USD (-0,90%), xuống 1.560,2 USD/ounce..

Bài phát biểu của ông Trump như tháo ngòi nổ Trung Đông, qua đó khiến giá dầu thô cũng quay đầu lao dốc trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 8/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 3,09 USD (-4,93%), xuống 59,61 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 2,83 USD (-4,15%), xuống 65,44 USD/thùng.

Tin bài liên quan